Nghệ sĩ Thanh Hằng khóc nghẹn khi nhớ về hình ảnh Minh Vương - Lệ Thủy

16/10/2022 09:09 GMT+7

Tập 11 Nghệ sĩ thần tượng là vòng thi tỏa sáng của ba thí sinh Hàn Ni, Bình Trọng, Thái Điền. Họ lần lượt thể hiện những trích đoạn cải lương bất hủ khiến bộ ba Kim Tử Long, Thanh Hằng, Thoại Mỹ ngỡ ngàng.

Bộ ba giám khảo Thanh Hằng, Kim Tử Long và Thoại Mỹ tiết lộ nhiều kỷ niệm thời trẻ khi nhìn thấy các thí sinh trên sân khấu

BTC

Tiết mục mở màn của đêm thi là trích đoạn Trần Giả Cẩm Giang với sự thể hiện của Hàn Ni. Trong vai trò trợ diễn, nghệ sĩ Điền Trung cho biết: “Hàn Ni có sự cố gắng tìm những cái láy, cái e cho giống NSƯT Phượng Hằng. Thậm chí đến cái môi dưới cũng lận lận lên sao giống chị Hằng".

Bộ ba giám khảo cũng khen ngợi Hàn Ni đã thể hiện rất giống NSƯT Phượng Hằng, từ vóc dáng cho trang phục và giọng hát. “Hôm nay Hàn Ni tiến bộ rất nhiều. Nhưng Mỹ muốn em phải tuyệt đối hơn nữa, đừng dùng cách xử lý của mình mà hãy dùng của chị Hằng. Như thế thì em sẽ càng xuất sắc hơn nữa", giám khảo Thoại Mỹ nhận xét.

Thí sinh Hàn Ni có màn hóa thân ấn tượng khi thể hiện thành nghệ sĩ Phượng Hằng

btc

NSƯT Kim Tử Long thì bổ sung thêm: “Thực sự thì em ca quá khỏe, những gì mà em luyến láy rất giống chị Phượng Hằng. Anh chỉ góp ý với em là chị Hằng khi hát với kép lúc nào cặp mắt cũng rất đa tình, mơ màng. Có thể là em chú tâm đến giọng hát quá nên quên ánh mắt của chị Phượng Hằng khi giao lưu với kép. Mà nếu em muốn học ánh mắt đa tình thì hãy học chị Thoại Mỹ".

Tiết mục thứ hai là trích đoạn Tô Ánh Nguyệt do Bình Trọng thể hiện. Trợ diễn cho Bình Trọng là nghệ sĩ Cao Thúy Vy. Kết thúc tiết mục, nghệ sĩ trợ diễn nhận xét về bạn diễn: "Anh Bình Trọng hát quá giống chú hai Minh Vương. Và anh cũng chịu khó nghiên cứu làm sao cho giống hơn nữa".

Bình Trọng gây xúc động với trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt

BTC

Đồng tình, NSƯT Thoại Mỹ hào hứng chia sẻ: “Từ câu nói "Nguyệt ơi" của em làm ban giám khảo ngỡ ngàng, nổi da gà luôn. Mỹ cũng từng có thời gian hát vai này với chú hai Minh Vương khi lưu diễn với đoàn Trần Hữu Trang. Hàng đêm nghe chú hát vai này nên Mỹ thuộc từng chữ của chú. Và câu hát "Em rộng lòng tha thứ cho anh", chú ca chữ "thứ" không lên thẳng mà bể và lưng lửng ngay đó. Vậy mà Bình Trọng đã bắt chước được, em ca tuyệt đối giống chú luôn. Thật sự Mỹ thán phục sự bắt chước của em luôn".

Về phía nghệ sĩ Thanh Hằng, cô rưng rưng mắt chia sẻ: “Tôi xúc động không cầm được nước mắt. Nhìn hình ảnh của Cao Thúy Vy và Bình Trọng mà tôi nhớ những hình ảnh của nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy. Những cái chẻ nhịp của em cũng rất chính xác. Như câu hò đầu "nửa đời còn lại anh với em", thật sự không khác chút nào của anh hai Minh Vương".

Nghệ sĩ Thanh Hằng nghẹn ngào, nhớ về của nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy khi xem thí sinh trình diễn

btc

Từng đóng vai “Minh” trong vở Tô Ánh Nguyệt như đàn anh Minh Vương, NSƯT Kim Tử Long cũng hết lời khen ngợi Bình Trọng.

Trích đoạn Tiếng hò sông Hậu với phần dự thi của Thái Điền cũng là tiết mục khép lại tập 11. Nghệ sĩ Thành Đông - trợ diễn của Thái Điền dành lời khen bạn diễn hát nhiều chữ rất giống NSND Giang Châu. Nghệ sĩ Thanh Hằng đánh giá cao sự cố gắng của Thái Điền để hát giống thần tượng của mình. Tuy nhiên, Thoại Mỹ tinh ý phát hiện ra lúc thí sinh ca bị mất chữ.

Thí sinh Thái Điền nhận được nhiều góp ý từ giám khảo khi tái hiện hình ảnh nghệ sĩ Giang Châu

btc

NSƯT Kim Tử Long thì góp ý thêm: “Long đã thích anh Giang Châu đóng vai này từ bé. Đúng là vai này chỉ đo ni đóng giày cho anh Giang Châu. Hôm nay Thái điền đã giống gần 80% rồi. Nhưng lý do khiến Điền không giống hơn nữa là vì vai này không chỉ thể hiện qua giọng hát mà còn là thần thái. Anh Giang Châu hát bài này rất "sốc" và thể hiện cái nóng của vai diễn. Và câu cuối anh Giang Châu hát không rải nhịp đều như Thái Điền".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.