Nghệ sĩ Nhật Bản bị kết án vì kéo cha mẹ cùng tự tử

18/11/2023 08:45 GMT+7

Theo AFP, nghệ sĩ Ennosuke Ichikawa vừa lãnh án tù treo vì đẩy cha mẹ đến kết cục tự tử. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua.

Nghệ sĩ Nhật Bản bị kết án vì kéo cha mẹ cùng tự tử  - Ảnh 1.

Ennosuke Ichikawa hối hận khi kéo cha mẹ cùng tự tử, dẫn đến kết cục bi thương

AFP

Ennosuke Ichikawa bị kết án vào hôm 17.11 vì đã kéo cha mẹ cùng tự tử (cuối cùng hai người này qua đời còn anh sống sót). Người phát ngôn của Tòa án Tokyo cho biết Ichikawa bị kết án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo 5 năm. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với nghệ sĩ này song tòa án quyết định đình chỉ bản án sau khi bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.

Hãng tin Kyodo dẫn lời thẩm phán rằng việc Ichikawa quyết định giúp cha mẹ tự tử là "thiển cận", đồng thời nhấn mạnh anh dính líu đến một tội ác "không thể xem nhẹ". Sau khi nhận phán quyết, Ennosuke Ichikawa cho biết bản thân cảm thấy "tội lỗi đến mức không thể diễn tả được". "Bây giờ tôi trách mình không đủ mạnh mẽ để sống trong nỗi tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua tôi đều nghĩ tới quyết định của bản thân vào hôm đó. Tôi rất tiếc khi chỉ có mình sống sót còn cha mẹ đã qua đời", nghệ sĩ này đau khổ.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Ennosuke Ichikawa đã nói với cha mẹ rằng mình muốn tự tử sau khi biết tin một tạp chí sắp đăng câu chuyện cáo buộc anh lạm dụng tình dục và quấy rối các diễn viên, nhân viên tại nhà hát. Sau đó, Ichikawa và cha mẹ đã cùng uống thuốc ngủ tự tử vào ngày 17.5 (diễn viên này đã giúp cha mẹ uống thuốc). Mẹ của Ichikawa, bà Nobuko (75 tuổi) và cha của anh - nghệ sĩ nổi tiếng với nghệ danh Danshiro Ichikawa (76 tuổi) đã chết trong khoảng thời gian từ tối hôm đó đến sáng hôm sau. Ennosuke Ichikawa vẫn sống sót sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở Tokyo.

Nghệ sĩ Nhật Bản bị kết án vì kéo cha mẹ cùng tự tử  - Ảnh 2.

Ennosuke Ichikawa cúi đầu trước truyền thông sau khi được tại ngoại vào tháng 7 vừa qua

AFP

Ennosuke Ichikawa bị bắt từ tháng 6.2023 sau đó được tại ngoại vào cuối tháng 7 với số tiền bảo lãnh 5 triệu yen (khoảng 810 triệu đồng). Được biết những thông tin tiêu cực từ tờ báo lá cải không phải là nguyên nhân duy nhất khiến nghệ sĩ 47 tuổi muốn tự tử và kéo cha mẹ chết cùng. Nam diễn viên từng thừa nhận bản thân bị căng thẳng dồn nén sau nhiều năm khi phải chăm sóc người cha mắc ung thư và tâm trạng biến đổi thất thường.

Ennosuke Ichikawa (tên thật là Takahiko Kinoshi) sinh năm 1975 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Anh bắt đầu hoạt động ở mảng kabuki (loại hình sân khấu truyền thống Nhật Bản kết hợp diễn kịch với múa) vào năm 1980 và trở thành một trong những nghệ sĩ biểu diễn kabuki nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ichikawa từng biểu diễn ở London (Anh), Amsterdam (Hà Lan), Paris (Pháp)… đồng thời được đề cử giải thưởng Laurence Olivier. Bên cạnh việc biểu diễn trên sân khấu truyền thống, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang các chương trình truyền hình, phim ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Ennosuke Ichikawa xem vụ án này là một vết sẹo trong cuộc đời mình, làm ảnh hưởng đến giới kabuki. Ngôi sao 7X từng bày tỏ: "Tôi đã gây ra rắc rối cho thế giới kabuki đến mức cảm thấy mình không còn xứng đáng là một phần của nó nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.