Nghệ sĩ né cách ly dịch Covid-19, lãnh đạo hai Sở của TP.HCM nói gì ?

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/03/2020 10:49 GMT+7

Hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường với sự nhiễm bệnh đến từ một vài người tham dự sự kiện thời trang ở Milan (Ý) và Paris (Pháp). Vì vậy, TP.HCM đang truy lùng gắt gao đưa đi cách ly.

Trước đó, Bộ Y tế cũng phát đi thông báo ca nhiễm bệnh Covid-19 thứ 32 tại TP.HCM là người trở về từ các sự kiện nói trên và đã từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 đang mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Vì vậy, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã gửi văn bản đến Sở VH-TT TP.HCM, Sở TT-TT TP.HCM để thông báo và vận động các văn nghệ sĩ từng tham dự sự kiện, tiếp xúc với người nhiễm bệnh Covid-19 N.H.N. và chị ruột cô này khẩn trương liên hệ với trung tâm y tế hoặc bệnh viện quận, huyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe.

Bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19 là cô gái bàn hàng siêu thị Điện Máy Xanh

Sau khi vận động gần 3 tiếng đồng hồ mới chịu đi cách ly, Vũ Khắc Tiệp còn có nhiều phát biểu thái quá nên nhận vô số "gạch đá" của dư luận

Ảnh: FBNV

Phát ngôn "gây bão" của Vũ Khắc Tiệp
Hôm qua, mạng xã hội cũng lan truyền video clip về những bức xúc thái quá cả ông bầu Vũ Khắc Tiệp cùng những lời than thở khi viết trên trang cá nhân: “Cả đêm qua không ngủ vì nơi này rất ngột ngạt, nóng và khó thở. Không biết họ để mình ở đây làm gì nữa khi không cho xét nghiệm như đã thỏa thuận trước khi đi là đến xét nghiệm liền”.
Phát ngôn còn "gây bão" khi khẳng định: “Tôi thấy ngột ngạt nên đến đây không bệnh cũng thành ra có bệnh” trong video của Vũ Khắc Tiệp đã nhận được vô số "gạch đá" từ dư luận khi cả nước đang phải gồng mình chống dịch Covid-19 thì “người của công chúng” lại không biết nêu gương.
Trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh Covid-19, ông Từ Lương – Phó giám đốc Sở TT–TT cho biết: “Từ ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được thông tin từ Sở Y tế TP.HCM về việc tăng cường giám sát các nghệ sĩ đã tham dự cùng một số người bị nhiễm bệnh Covid-19 sự kiện thời trang ở Milan (Ý) và Paris (Pháp). Trong chức năng quản lý nhà nước, Sở TT-TT đã đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp đưa thông tin đó ra công chúng biết, cùng giám sát. Các người mẫu nghệ sĩ tham gia sự kiện này phải phát huy tinh thần trách nhiệm công dân đối với xã hội và cộng đồng, liên hệ ngay với ngành y tế TP để được chẩn đoán, có biện pháp cách ly phù hợp. Thời gian qua, từ công tác tuyên truyền, nhiều nghệ sĩ đã thực hiện việc cách ly như: Châu Bùi, ca sĩ Lynh Lee, diễn viên BB Trần, Khắc Tiệp… Chúng tôi tin tường vào sự tự giác của các người mẫu và nghệ sĩ. Qua quá trình phát hiện của báo chí, người dân và không gian mạng, Sở TT-TT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP.HCM để tiếp tục xử lý cách ly kịp thời”.

Châu Bùi đẹp trong mắt mọi người vì ý thức cao vì cộng đồng khi nhanh chóng đi cách ly

Ảnh: FBNV

Cô còn kêu gọi nghệ sĩ hãy tự giác và khoe thêm bữa cơm ấm áp tình nghĩa ở nơi cách ty

Ảnh: FBNV

Ông Từ Lương khẳng định: “Nếu các trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3 với bệnh nhân Covid-19 bị phát hiện thì không bao giờ có chuyện trốn tránh cách ly được. Trước đây, tình trạng các nghệ sĩ phát ngôn trên mạng xã hội không chuẩn mực đã được chúng tôi xử lý nghiêm nên lần này người của công chúng đòi hỏi càng có trách nhiệm làm gương và ý thức công dân phải cao nhất”.
Còn theo NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM: "Sở VH-TT TP.HCM đã có văn bản gửi Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM và các Hội VHNT thành viên liên quan, các tổ chức có chức năng về biểu diễn nghệ thuật, thời trang trên địa bàn TP.HCM nhằm cung cấp thông tin, vận động cá nhân liên quan kiểm tra sức khỏe. Động thái này Sở đưa ra sau khi nhận được văn bản của Sở Y tế TP.HCM đề nghị phối hợp vận động các nghệ sĩ tham gia sự kiện thời trang ở Milan (Ý) và Paris (Pháp) kiểm tra y tế bởi sự kiện này có chị gái của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2”.

Nghệ sĩ BB Trần (đeo khẩu trang) cũng đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, NSƯT Thanh Thúy nhận định, những nghệ sĩ tham gia sự kiện tuần lễ thời trang ở Ý và Pháp có thể chỉ ở vai trò dự khán bởi họ không xin cấp phép tham gia biểu diễn ở các sự kiện này. “Vì vậy, Sở VH -TT TP.HCM sẽ tiếp tục nắm thông tin và gửi danh sách về Sở Y tế, đồng thời vận động nghệ sĩ khai báo y tế. Thông qua báo chí, Sở muốn kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các văn nghệ sĩ với tầm ảnh hưởng của mình, nên tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng, phát huy trách nhiệm công dân vì cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 như chống giặc mà Chính phủ đang thực hiện rất quyết liệt".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.