Nghệ sĩ Hồng Nga: Tôi bị khán giả chửi là 'quỷ' vì đóng vai ác

09/02/2020 08:26 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Nga trải lòng về vai diễn trong vở Duyên kiếp khi xuất hiện ở chương trình Vang bóng một thời. Bà tiết lộ bị khán giả chửi vì vào vai ác.

Vang bóng một thời tập 7 tiếp tục lên sóng với chủ đề Những giai thoại khó quên. Tập này có sự xuất hiện của những nhân vật đã làm nên tên tuổi của vở cải lương Duyên kiếp như: NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Hồng Nga, nghệ sĩ Linh Tâm và soạn giả Hoàng Song Việt. Cách đây hơn 20 năm, vở Duyên kiếp ra đời và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cho đến bây giờ, vở diễn này vẫn nằm sâu trong ký ức của nhiều người và được nhiều lớp diễn viên lựa chọn tái hiện lại. Những phân đoạn lúc nhân vật Thu của Thoại Mỹ bị mẹ chồng đánh đập tàn nhẫn đã khiến nhiều người không kiềm lòng được, thương cho thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến với kiếp chồng chung, lại bị nhà chồng đối xử tàn nhẫn.
Trong chương trình, nghệ sĩ Hồng Nga cũng có những chia sẻ về phân cảnh đánh đập con dâu. “Diễn xong vai này ra đường người ta chửi tôi, kêu tôi là quỷ nhưng tôi nói tôi có làm gì đâu. Tôi hát mà, tôi diễn xuất mà, bởi khổ vậy đó. Trong cuộc đời tôi đã hát quá nhiều vai, tôi thích những vai hài chứ những vai ác như thế này người ta chửi tôi”, nữ nghệ sĩ trải lòng. Bà cũng nói thêm khi diễn vai nào bà cũng hết lòng, nên những phản ứng của khán giả là điều bình thường với một nhân vật phản diện như vậy.

Dàn nghệ sĩ cải lương trải lòng về chuyện nghề trên sân khấu

Ảnh: BTC

Với NSƯT Thoại Mỹ, cô chia sẻ rằng quá hạnh phúc khi nhận được kịch bản Duyên kiếp vì đó là nhân vật nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố và cô khẳng định đây là vai diễn giúp sự nghiệp cô thăng hoa, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. “Nhiều lần đi vào cánh gà Mỹ vẫn còn bàng hoàng, làm sao một phụ nữ yếu đuối như vậy lại có thể làm ra những điều không thể tưởng tượng được trong cơn ghen tuông. Điều đó quá ám ảnh cho số phận của một người phụ nữ”, Thoại Mỹ kể lại. 
Bản thân nghệ sĩ Linh Tâm cũng nghiên cứu kỹ vai người chồng do nghệ sĩ Kim Tử Long đóng trước đó trong bản video để có thể lột tả được nhân vật có đầu óc không được bình thường, cũng là một trong những nhân vật gây ra nỗi đau cho vợ mình. “Nhiều khi video là tới đó xem kịch bản rồi vào thu ngay, thu xong thì ra quay lipsync thì mình diễn sân khấu có nhiều lợi thế hơn, ít nhất mình phải tập cả tháng trời rồi mới ra diễn được. Mình có nhiều thời gian để nghiên cứu, thẩm thấu nhân vật để hát sao cho hay nhất”, nghệ sĩ Linh Tâm chia sẻ.
Cuối chương trình, nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng chia sẻ vở Duyên kiếp sẽ trình diễn lại trong một ngày gần nhất hội tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội và mong nhận được thêm nhiều sự yêu thương của quý khán giả. Cô và Linh Tâm cũng có một màn ngẫu hứng kết hợp trong ca khúc Trai tài gái sắc khiến không khí trường quay sôi động hơn. Đã U.60 nhưng nam nghệ sĩ vô vẫn phong độ từ cách trình diễn đến giọng hát và còn những điệu nhảy vô cùng đáng yêu khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Còn nghệ sĩ Thoại Mỹ vẫn vẹn nguyên tài sắc như năm nào và MC Đại Nghĩa phải khẳng định màn ngẫu hứng này chính là “đẳng cấp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.