Nghệ sĩ cầu cứu vì bị bôi nhọ trên mạng xã hội

21/12/2022 07:59 GMT+7

Hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều nghệ sĩ. Mới đây NSND Lệ Thủy đã phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Thời gian qua, NSND Lệ Thủy bị một số kênh YouTube đăng tải các clip bài hát giả giọng, mạo danh bà với nội dung ca ngợi ông Lê Tùng Vân và "Thiền am bên bờ vũ trụ". Vụ việc khiến nữ nghệ sĩ buồn và suy sụp, từng nhờ con trai Dương Đình Trí lên fanpage đính chính, khẳng định giọng hát trong các video trên YouTube không liên quan gì đến bà

FBNV

Ca sĩ Dương Đình Trí cho biết đã phát hiện được 7 kênh YouTube đăng tải clip nói trên. Ban đầu các kênh đăng để tiêu đề có tên NSND Lệ Thủy, nhưng sau khi fanpage của Lệ Thủy đăng thông tin vụ việc, các kênh này đổi thành "Lê Thủy" hoặc "nghệ sĩ cải lương". Nhận thấy các kênh này cố ý câu view, câu like, NSND Lệ Thủy quyết nhờ các cơ quan chức năng xử lý vụ việc này

FBNV

Giọng ca Lá sầu riêng chia sẻ trước đây có nhiều kênh đưa thông tin lẫn hình ảnh là bà qua đời nhưng bà không mấy quan tâm vì biết mình còn sống là được. Tuy nhiên, khi bị mạo danh, đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ông Lê Tùng Vân và "Thiền am bên bờ vũ trụ" khiến bà bị ảnh hưởng rất nhiều. "Cả tuần nay tôi thật sự rất mệt mỏi, vì ngày nào cũng có quá nhiều cú điện thoại gọi tới hỏi thăm, hoặc trách móc, đủ điều… Tôi mong các ban ngành làm rõ để tránh những phức tạp sau này, chẳng hạn dính tới tiền bạc thì càng nguy hiểm”, nữ nghệ sĩ nói. Sau khi tiếp nhận đơn của NSND Lệ Thủy về việc bị mạo danh trên YouTube, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM vào cuộc xác minh và có hướng xử lý theo quy định

FBNV

Cũng trong tháng 12.2022, hot girl Thiên An cũng nộp đơn tố cáo những cá nhân, tổ chức vu khống mình lên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM (PA05) và Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM. Thiên An nói cô hiện tại không muốn vướng vào ồn ào, chỉ tập trung kiếm tiền nuôi con. Tuy nhiên, vì bị làm phiền bởi những tin đồn vô căn cứ, đặc biệt là thông tin có quan hệ tình cảm với người đã có vợ khiến cô không khỏi bức xúc

FBNV

Diễn viên Mưu kế thượng lưu tuyên bố: "Mình thực sự mong chờ sự việc sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật". Thiên An chia sẻ thêm: "Mình khẳng định lại một lần nữa, mình không quen biết người tên T. và không có bất cứ mối quan hệ tình cảm với V.Q.T. Chuyện tin nhắn từ năm 2018 hay gì đó là bịa đặt, có ai đó hoặc những người nào đó đã tự dựng lên câu chuyện này. Mình không liên quan đến những lời lẽ mạt sát đang xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Mình là nạn nhân của một vụ dàn dựng nhằm hạ bệ danh dự"

FBNV

Trước những lùm xùm, Thiên An quyết định nhờ đến cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự. Cô mong mọi người ngừng vu khống mình bằng những lời lẽ vô căn cứ. Diễn viên sinh năm 1998 cho hay: "Không chỉ tấn công mình, những cá nhân, tổ chức trong vụ việc này còn nhắm đến người thân và các cá nhân, đơn vị đang làm việc cùng mình. Họ muốn triệt đường sống của mình, không cho mình được yên ổn làm việc nuôi con"

FBNV

Từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vướng phải rất nhiều tin đồn thất thiệt khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Trong đó có một số thông tin như Mạnh Quỳnh dọn nhà về ở gần với Wendy, Mạnh Quỳnh suy sụp đột quỵ, Mạnh Quỳnh gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng... Nam ca sĩ cho biết sau này các YouTuber, TikToker thêu dệt thông tin, họ lấy hình ảnh của Mạnh Quỳnh cắt ghép rồi đưa thông tin thất thiệt khiến tên tuổi, uy tín của anh ảnh hưởng rất nhiều

NVCC

Giọng ca Xin gọi nhau là cố nhân cho rằng mục đích của các kênh này là câu like, câu view. Khi tìm kiếm tên Mạnh Quỳnh trên YouTube, nam ca sĩ vô cùng bức xúc bởi có những tin tức không thể chấp nhận được. "Những kênh YouTube đó đánh vào tâm lý hiếu kỳ của khán giả, họ dùng hình ảnh của tôi ghép vào một tiêu đề bất kỳ dù cả hai không liên quan gì. Điều đó đã vi phạm rồi nhưng tôi vẫn để yên cho họ suốt một năm nay nhưng bây giờ không thể cứ để như thế", anh nói

FBNV

Mạnh Quỳnh khẳng định bắt đầu từ năm 2023, nếu những đơn vị đó không dừng lại những chiêu trò, anh sẽ nhờ đến pháp luật xử lý. Nam ca sĩ thẳng thắn: "Dù công việc làm ăn của họ tôi không thể cản nhưng tôi không chấp nhận việc họ đưa những thông tin sai sự thật hoặc dùng hình ảnh của tôi để bôi nhọ. Năm vừa qua tôi đã im lặng nhưng họ không dừng lại. Tôi hiểu ai cũng vì chén cơm manh áo nhưng không nên đưa những thông tin thất thiệt"

FBNV

Hầu hết các nghệ sĩ cải lương gạo cội không sử dụng mạng xã hội nhưng liên tục bị lợi dụng tên tuổi để lập ra các trang fanpage, hội nhóm để lôi kéo người dùng. NSND Minh Vương cũng từng phải lên tiếng khi bị mạo danh. Hàng loạt tài khoản giả mạo giọng ca nổi tiếng của sân khấu miền Nam "mọc lên như nấm" trên khắp các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok... khiến khán giả hoang mang. Nhiều kênh, tài khoản còn đặt tên các trang là FC (fan club: nhóm những người hâm mộ) để “lách luật” kiểm duyệt

chụp màn hình

Điều đáng nói, những tài khoản này còn thản nhiên tự xưng là NSND Minh Vương để tương tác với công chúng và bàn luận trên Facebook. Chưa dừng lại ở đó, điều đáng lo ngại chính là quản trị viên liên tục chia sẻ nhiều link tin tức thiếu kiểm chứng về các vấn đề nhạy cảm, gây tranh cãi dưới tên tuổi của giọng ca Xin một lần yêu nhau

Chia sẻ với Thanh Niên, NSND Minh Vương nói không có chuyện ông dùng Facebook để giao lưu với khán giả. “Từ xưa đến giờ, tôi chưa từng sử dụng mạng xã hội hay có bất cứ tài khoản nào. Còn những gì xuất hiện trên đó đều là do người khác giả mạo”. Đồng thời, bạn diễn của NSND Lệ Thủy cũng bày tỏ lo ngại trước hành vi này. “Tôi mong phía cơ quan chức năng sớm can thiệp những tài khoản giả mạo tôi”, ông chia sẻ

chụp màn hình

Không chỉ mạo danh nghệ sĩ để câu like, câu view, nhiều người còn cố tình giả mạo tài khoản của nghệ sĩ với đủ hình thức tinh vi lừa đảo người dùng mạng xã hội. Trong đó, MC Cát Tường nhiều lần bức xúc lên tiếng về việc bị giả mạo tên tuổi để lừa gạt khán giả. Các tài khoản giả mạo này "mọc lên như nấm" khiến nữ nghệ sĩ không thể chặn nổi. "Họ mạo danh tôi để bán hàng từ Facebook, YouTube cho đến TikTok. Ví dụ tài khoản của tôi là Nguyễn Trí Cát Tường thì họ sửa lại thành Nguyên Trí Cát Tường, Nguyễn Tri Cát Tường, MC Cát Tường… để lừa người khác”, MC Hẹn ăn trưa nói

FBNV

Giống như trường hợp của Cát Tường, diễn viên Thúy Diễm từng bức xúc khi bị một số fanpage, tài khoản mạo danh để bán hàng, kinh doanh mỹ phẩm, thuốc… Đặc biệt, một số fanpage lợi dụng sự nổi tiếng của bà xã Lương Thế Thành cũng như tình hình dịch Covid-19 để kinh doanh khẩu trang với giá "cắt cổ" khiến người đẹp không khỏi tức giận, phải tìm biện pháp để xử lý

FBNV

Gần đây, một tài khoản Instagram mang tên Victor Vũ bị phản ứng vì kêu gọi ứng viên casting với các yêu cầu nhạy cảm. Đạo diễn Người bất tử đã phủ nhận việc đứng sau những tin nhắn này. Đạo diễn Victor Vũ cho biết từ trước đến giờ anh không sử dụng Instagram và không có chuyện casting qua tin nhắn

fbnv

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết thời gian qua, tình trạng nghệ sĩ nổi tiếng bị mạo danh trên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp tiền, buôn bán sản phẩm kém chất lượng hay dùng tài khoản mạo danh dàn dựng các scandal để bôi nhọ danh dự của nghệ sĩ làm khuấy động dư luận xã hội.

Hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của cá nhân và hành vi đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật xâm phạm quyền lợi của người khác là một trong các hành vi cấm được quy định tại luật An ninh mạng 2018. Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt bằng biện pháp hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tương ứng với hành vi vi phạm và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Đối với hành vi giả mạo trang thông tin điện tử, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, cá nhân, tổ chức thực hiện sẽ bị xem xét xử phạt hành chính theo Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tổ chức vi phạm sẽ phải chịu mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, cá nhân vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt bằng ½ lần mức quy định. Đồng thời còn có thể áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật, buộc thu hồi, hoàn trả tên miền. Trong trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân thực hiện hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của người khác còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự tương ứng với hành vi phạm tội.

Nếu hành vi giả mạo trang cá nhân nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì người phạm tội sẽ bị truy cứu về “Tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Mức án dành cho người phạm tội có thể là hình thức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù, nhẹ nhất là 6 tháng, nặng nhất là tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu hành vi giả mạo trang cá nhân nhằm tạo dựng scandal, đăng tải các thông tin sai sự thật xâm phạm đến danh dự của người bị giả mạo thì người phạm tội sẽ bị truy cứu về “Tội làm nhục người khác” tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Mức án dành cho người phạm tội có thể là hình thức phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù, nhẹ nhất là 3 tháng, nặng nhất là 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.