Nghệ sĩ cải lương Thanh Tú: Bị nhũn não 13 năm, đi lại khó khăn

01/05/2021 20:05 GMT+7

Hiện tại, nghệ sĩ Thanh Tú đi lại khó khăn do ảnh hưởng của bệnh tật. Dù vậy ông vẫn dành tình yêu cho nghệ thuật cải lương.

Nhóm Ngũ Long du ký có dịp đến thăm vợ chồng nghệ sĩ Thanh Tú - Bích Liễu trong chương trình Thương đời gạo chợ nước sông. Được biết ông từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, ghi dấu ấn khi tham gia các vở diễn như Đôi mắt người xưa, Nửa đời hương phấn... Đặc biệt, vai diễn Nhuận Điền trong vở Bên cầu dệt lụa để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Hiện tại, nghệ sĩ Thanh Tú sống cùng vợ và con trai tại một căn nhà ở Bình Thạnh. Ở tuổi 81, ông đi lại khó khăn, giao tiếp chậm vì bị nhũn não. Chính điều đó khiến mọi sinh hoạt của ông phải nhờ đến sự hỗ trợ của bà xã suốt 13 năm qua. “Ổng nhớ còn rành hơn tôi nữa. Tôi gặp người này, người kia còn quên chứ ổng gặp là nhớ. Ông ấy vẫn đi đứng được, chỉ là yếu từ năm vừa rồi thôi. Nhiều khi tôi dắt ổng đi, buông tay cho ổng đi hai ba bước là tôi phải vịn lại liền", nghệ sĩ Bích Liễu tâm sự.
 
sức khỏe không tốt nhưng nghệ sĩ Thanh Tú vẫn nuôi trong mình niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Tại cuộc gặp, ông trổ tài ca một đoạn trong Bên cầu dệt lụa để tặng nhóm khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Theo lời nghệ sĩ Bích Liễu, vì con trai thường xuyên đi bên ngoài nên bà chủ yếu ở nhà chăm sóc chồng. Bà tâm sự: “Con đi công việc thì ở nhà tôi cực lắm. Có nó ở nhà cũng đỡ, nhiều khi đưa ổng vô tắm rửa”. Đồng thời, khi nói về sức khỏe của người bạn đời, nữ nghệ sĩ bật khóc: “Tôi chỉ mong ổng có thể đứng dậy đi lại được là tôi ăn chay luôn. Tôi chỉ nguyện nhiêu đó thôi".

Nghệ sĩ Bích Liễu chỉ mong chồng khỏi bệnh. Bà khẳng định lúc đó sẽ ăn chay trường

Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Bích Liễu tiết lộ thêm khi sức khỏe yếu, không thể lên sân khấu thì nghệ sĩ Thanh Tú nhiều lần buồn vì nhớ nghề. Bà kể: “Như Lệ Thủy, Minh Vương vô thăm, ổng ca Bên cầu dệt lụa luôn. Ổng đóng vai Trần Minh, Lệ Thủy đóng vai Quỳnh Nga. Nghệ sĩ Kim Cương hỏi: “Ông nhớ đóng chung với tôi vở gì không" thì ổng nhớ hết". Đồng thời, khi nói về người bạn đời của mình, Bích Liễu cho biết hồi trẻ, vì sở hữu ngoại hình phong độ nên giọng ca cải lương khá đào hoa. Song bà khẳng định: “Nhưng khi ở với tôi thì ổng không có ai hết”. Cuối đoạn clip, nghệ sĩ Phương Dung nhắn nhủ: “Mong cô chú hạnh phúc. Chúc cho chú đi được, mau khỏe để cô đỡ phải vất vả".
Tâm sự với Thanh Niên, nghệ sĩ Phương Dung bày tỏ niềm cảm kích trước tình yêu dành cho nghệ thuật của nghệ sĩ Thanh Tú. Diễn viên Phạm Công Cúc Hoa bộc bạch: “Bây giờ chú đi đứng không khỏe và phải nhờ người dìu. Khi tôi đến, tivi của chú toàn mở cải lương thôi nên nhìn rất thương. Mặc dù ngọng nhưng chú vẫn ca, tức là chú vẫn còn yêu nghề lắm”.
Nói thêm về Thương đời gạo chợ nước sông, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: “Chương trình này của chúng tôi không chỉ hướng đến những người nghèo khổ mà cả những người có cuộc sống ổn định nhưng không đi hát nữa, rất nhớ nghề. Khi chúng tôi đến thì các nghệ sĩ rất vui, thấy ấm áp lắm. Các cô chú thấy mình không bị bỏ rơi khi về già. Khi làm như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy mình mang được niềm vui đến cho cô chú. Tôi cũng nói cho nhiều người biết để rút kinh nghiệm khi về già mình có những hoạt động khác như làm từ thiện để bớt cô đơn, bớt buồn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.