Nghệ sĩ cải lương Điền Trung trải lòng chuyện hát đám cưới, hội chợ

04/02/2024 14:57 GMT+7

Nghệ sĩ Điền Trung nói bản thân không ngại chuyện hát đám cưới, hội chợ vì đó cũng là cách anh phục vụ khán giả.

Nghệ sĩ cải lương Điền Trung trải lòng chuyện hát đám cưới, hội chợ- Ảnh 1.

Điền Trung cùng vợ đến ủng hộ phim điện ảnh Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Dự án này có sự góp mặt của nghệ sĩ Lê Thiện, Hữu Châu, Lê Phương, Bạch Công Khanh...

BTC

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Điền Trung cùng vợ là Lê Thanh Thảo xuất hiện tại sự kiện ra mắt Sáng đèn - tác phẩm lấy cảm hứng từ một gánh hát ngày xưa. Giọng ca Đêm nghe tiếng đàn kìm hạnh phúc khi thấy cải lương xuất hiện trên màn ảnh rộng. Theo anh, đây cũng là cách giới thiệu bộ môn nghệ thuật truyền thống đến với các bạn trẻ.

“Điện ảnh là bộ môn mà giới trẻ rất quan tâm. Khi cải lương được quảng bá, tôi cho đó là điều hãnh diện, đáng tự hào. Hy vọng rằng những bộ phim tiếp theo cũng sẽ khai thác đề tài này để các bạn trẻ hiểu rằng Việt Nam chúng ta có môn nghệ thuật truyền thống như thế. Trong hoạt động của sân khấu cải lương, đặc biệt là với những đoàn hát ngày xưa sẽ có rất nhiều câu chuyện có thể khai thác", chồng của Lê Thanh Thảo bày tỏ.

Với nghệ sĩ Điền Trung, hát cải lương không chỉ là nghề nghiệp mà còn mang lại cho anh giá trị lớn về tinh thần. Giọng ca Màu tím hoa bần chia sẻ: “Khi đã đam mê bộ môn này rồi thì nó không còn nằm ở vật chất nữa. Bạn phải đam mê, phải yêu cải lương thật sự thì mới theo đuổi nó đến cuối đời. Nếu bạn đi đúng hướng thì cải lương không bao giờ phụ bạn".

Nghệ sĩ cải lương Điền Trung trải lòng chuyện hát đám cưới, hội chợ- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Điền Trung tin rằng khán giả vẫn yêu thương nên cải lương không bị mai một. Bản thân nam nghệ sĩ nỗ lực cống hiến để mang lại những tác phẩm hay phục vụ người hâm mộ

FBNV

Chồng Lê Thanh Thảo nói khi làm nghề, anh không đặt nặng chuyện cải lương mang lại cho mình cuộc sống giàu có, sung túc. Thay vào đó, anh hết mình trên sân khấu vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để cống hiến và giữ gìn bộ môn nghệ thuật truyền thống. “Để làm giàu thì ăn thua ở sự nỗ lực của mình. Chẳng hạn bây giờ người ta hát một show, mình cố gắng hát nhiều hơn. Giàu thì không giàu, nhưng chắc có lẽ khả quan hơn", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Theo Điền Trung, quan điểm “cải lương không còn được như xưa" chỉ là một góc nhìn. Là người trong cuộc, có dịp tham gia biểu diễn ở nhiều nơi, nam nghệ sĩ nhận ra rằng tình yêu thương mà khán giả dành cho bộ môn truyền thống này vẫn còn. “Đến bất cứ điểm diễn nào, mọi người rất quan tâm đến cải lương. Ví dụ ở các sự kiện, tôi vẫn thấy có ít nhất một nghệ sĩ cải lương. Vậy nên cải lương không bao giờ mai một hay bị quên lãng", anh trải lòng.

Khi là nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến, Điền Trung không ngại chuyện biểu diễn ở đám cưới, hội chợ. Bày tỏ thêm về quan điểm của mình, chồng Lê Thanh Thảo cho hay: “Nghề hát có thể làm giàu được hay không? Quan trọng là mình phải tư duy, làm cái gì đó để trang trải cuộc sống trong phạm vi có thể. Những đám buồn thì tôi không tham gia vì vẫn còn nhạy cảm. Nhưng với đám cưới, hội chợ… thì tôi thấy bình thường vì được mang lời ca tiếng hát để phục vụ mọi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.