Nghệ sĩ bức xúc vì khán giả thiếu ý thức văn hóa trong rạp hát

Tố Tâm
Tố Tâm
13/04/2018 11:58 GMT+7

Nói chuyện ồn ào, đi tới đi lui, quay lén, livestream… là những điều vẫn đang gây bức xúc cho những khán giả nghiêm túc khi phải chứng kiến những hành vi kém văn hóa trong rạp hát.

Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát vừa chia sẻ bức xúc khi anh đi xem các vở diễn tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc đang diễn ra tại TP.HCM. “Trong lúc diễn viên ra sức thoại, ra sức khóc, cười, còn khán giả ai ai cũng đều phải tập trung yên lặng để cùng hỷ, nộ, ái, ố với các nhân vật trên sân khấu thì có ba  người phụ nữ cứ ngồi coi mà nói chuyện, bàn luận như đang phát biểu trong hội thảo vậy. Rồi khi đang xem, người này chạy ra, người kia chạy vô liên tục…”, anh kể lại tình huống khó chịu khi xem vở tham dự giải là Hiu hiu gió bấc biểu diễn tại nhà hát Trần Hữu Trang.
Đến xem vở Tình đồng đội của Đoàn Ca múa kịch Lam Sơn Thanh Hóa dự thi tại Nhà hát Quân đội, khán giả cũng khó chịu khi  chứng kiến tình huống một  em bé vào xem cùng mẹ cứ khóc ré lên 2, 3 lần, đến nỗi ban tổ chức phải đến nhắc nhở. Không chỉ thế, điều  kỳ cục nhất là kịch đang diễn lại có một người đàn ông đi xăm xăm lên sân khấu, tay cầm bó hoa, chuẩn bị tặng cho diễn viên. Lúc đó, diễn viên lo diễn nên anh ta cứ cầm hoa đứng trên sân khấu chờ. Lát sau, một bạn nhân viên chạy lên kéo xuống, anh ta mới chịu đi xuống trong sự tiếc rẻ. Và vài phút sau đó, anh ta lại bất ngờ chạy lên tặng cho một diễn viên khác.
Sau đó lại thêm một người cầm luôn 2 bó hoa băng lên sân khấu. Nhân viên cản lại, người đó cứ xông lên và tặng cho 2 nghệ sĩ đang diễn. Mà để tặng 2 người, anh ta phải chạy băng ngang tiền đài. Một nghệ sĩ phải buông tay để bó hoa rơi xuống đất,  có lẽ vì ngại và trong tình huống đó cũng không thể vừa cầm hoa vừa diễn được.
"Bị" tặng hoa khi đang diễn, nghệ sĩ phải buông luôn bó hoa xuống sân khấu ẢNH: CHỤP TỪ CLIP CỦA ĐẠO DIỄN HUỲNH TẤN PHÁT
Câu chuyện mà đạo diễn Huỳnh Tấn Phát chia sẻ có lẽ không phải là điều hiếm gặp trong các rạp xem phim, cải lương hay kịch nói…Một số khán giả ở trong rạp cứ thản nhiên cười nói, ăn uống, gác chân lên ghế... Không chỉ thiếu ý thức văn hóa khi thưởng thức nghệ thuật, thiếu sự tôn trọng với nghệ sĩ đang biểu diễn, thiếu sự tự trọng khi làm phiền người khác… một số người còn thiếu luôn cả ý thức về bản quyền tác phẩm, mà sự việc vở cải lương Đường gươm Nguyên Bá bị quay lén đưa lên YouTube mới đây là một ví dụ.
“Bị hại” trong vụ này là soạn giả Hoàng Song Việt đã tha bổng cho cô gái được cho là đã quay và phát gần trọn vở lên YouTube vì cho rằng “cô ấy đã rất xin lỗi, xin lỗi nhiều lần vì vô tình không biết nên mới làm như vậy và hứa sẽ xóa video liên. Thực tế một tiếng đồng hồ sau khi liên lạc, cô ấy đã xóa trên YouTube”.
Cảnh trong vở Đường gươm Nguyên Bá ẢNH: S.V
Trong trường hợp này, có thể cô gái ấy ngô nghê về ý thức bản quyền thật nhưng cũng có thể giả vờ và điều này có thể sẽ gây ra tiền lệ cứ quay, phát, bị phát hiện thì xin lỗi và xóa đi.
Tuy nhiên, cái chính là cần một ý thức từ bản thân khán giả, như điều mong mỏi của soạn giả Hoàng Song Việt: “Chúng tôi rất nhờ cậy vào ý thức của khán giả đến xem hát trong khán phòng, không những bản thân mình không làm mà còn giúp chúng tôi nhắc nhở hoặc báo kịp thời để chúng tôi ngăn chặn những trường hợp vô ý thức. Các bạn nghệ sĩ cũng nên nhắc nhở các fan của mình hãy tỏ lòng yêu mến mình bằng sự tôn trọng, hiểu biết để đừng làm những việc sai trái như trên".
Anh không quên nhắn nhủ các nhân viên rạp: "Rất mong các bạn năng nổ hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa để giúp những đơn vị thuê rạp bảo vệ được doanh thu, bảo vệ được sản phẩm của mình trước những người thiếu ý thức. Vì đó cũng chính là các bạn tự bảo vệ lấy công việc của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.