Nghệ nhân mang gốc tre diễu hành mừng Hội An gia nhập thành phố sáng tạo

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2023 13:13 GMT+7

Hàng trăm nghệ nhân thủ công, học sinh cùng du khách hòa mình vào đoàn diễu hành vòng quanh phố cổ TP.Hội An để lan tỏa niềm vui khi Hội An chính thức được xướng tên trong Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Sáng 1.11, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) tổ chức buổi diễu hành mừng sự kiện Hội An trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023.

Tham gia đoàn diễu hành là các nghệ nhân thủ công, nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật dân gian, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, lực lượng thanh niên cùng người dân, du khách và đại biểu các cơ quan ban ngành trên địa bàn TP.Hội An.

Sau Hà Nội, thêm hai thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu "thành phố sáng tạo của UNESCO" là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công, nghệ thuật dân gian.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết việc trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian là dấu son, bước ngoặt trong chặng đường mới của thành phố.

Toàn thể nhân dân TP.Hội An cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc với thành phố thân yêu của mình. Gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho Hội An trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trên tất cả các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, đồng thời là sự cam kết về chặng đường mới phải hành động.

Ngoài ra, TP.Hội An sẽ được mở rộng mối quan hệ, gia tăng các cơ hội hợp tác quốc tế, tiếp cận và tiếp thu kinh nghiệm, những giá trị tốt đẹp từ các chuyên gia quốc tế, UNESCO và các thành phố, quốc gia khác để linh hoạt vận dụng vào mô hình phát triển riêng biệt của địa phương.

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 1.

Thủ công và nghệ thuật dân gian là thế mạnh nổi trội, cũng là lĩnh vực được TP.Hội An bảo tồn, phát huy hiệu quả trong thời gian qua

NAM THỊNH

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An tham gia buổi diễu hành

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 3.

Nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ, người sáng tạo những gốc tre thành các tác phẩm nghệ thuật, cho hay việc TP.Hội An chính thức được xướng tên trong hệ thống Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian khiến những người làm nghệ thuật như ông rất tự hào. “Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất ra nhiều tác phẩm đẹp, quảng bá hình ảnh con người Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế”, nghệ nhân Đỏ nói

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 4.

Những sản phẩm do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng (Hội An) chế tác được mang đi diễu hành để chúc mừng Hội An trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 6.

Đạp xe quanh phố cổ Hội An

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 7.

Đông đảo cư dân Hội An tham gia vào các hoạt động thủ công và nghệ thuật dân gian một cách chính thức hoặc không chính thức

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 8.

Đoàn viên thanh niên Hội An tham gia đạp xe diễu hành

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 10.

Các nghệ nhân làm mộc ở làng Kim Bồng lấy làm tự hào vì bản thân họ cũng đã góp một phần công sức vào thành quả Hội An khi trở thành thành phố sáng tạo

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 11.

Những sản phẩm từ gốc tre được các nghệ nhân mang theo diễu hành quanh các con đường trong phố cổ Hội An

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 12.

Đông đảo du khách lẫn người dân tham gia buổi diễu hành

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 13.

Hội An còn biết đến là mảnh đất có sức hút mạnh mẽ, mang lại nguồn cảm hứng cho các chuyên gia, nhà sáng tạo, nghệ sĩ trong và ngoài nước đến sinh sống, sáng tác với đa dạng các loại hình, lĩnh vực sáng tạo...

MẠNH CƯỜNG

Nghệ nhân Hội An mang gốc tre diễu hành mừng gia nhập thành phố sáng tạo - Ảnh 16.

Nhiều học sinh hào hứng tham gia buổi diễu hành

MẠNH CƯỜNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.