Nghề làm tượng thạch cao, kiếm hơn 200 triệu đồng/tháng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
18/01/2024 06:50 GMT+7

Hiện nay các hoạt động tô tượng thạch cao thu hút từ người lớn đến trẻ em. Nắm bắt xu hướng này, một số người trẻ đã mở xưởng làm và kinh doanh tượng thạch cao.

Dịp cận tết, nhiều chủ quán, trung tâm thương mại… rục rịch đặt tượng thạch cao số lượng lớn về kinh doanh. Từ một tượng thạch cao khách sẽ thỏa sức sáng tạo, pha màu và tô theo ngẫu hứng, ý thích.

Mở quán cà phê kết hợp kinh doanh tượng thạch cao

Trước đây, Tăng Ngọc Nhi (25 tuổi, ngụ 123/124 Châu Văn Liêm, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) kinh doanh quán cà phê kết hợp tô tượng thạch cao. Sau một thời gian, Nhi thấy nhu cầu tô tượng của khách ngày càng cao nên quyết định mở thêm một xưởng để sản xuất riêng mặt hàng này.

Nghề làm tượng thạch cao, kiếm hơn 200 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Người trẻ theo đuổi nghề làm tượng thạch cao

NVCC

Nhi nói: "Vào tháng 6.2023, trên thị trường rất nhiều quán kinh doanh tô tượng được mở ra. Nhận thấy nhu cầu này nên mình đã quyết định mở xưởng rồi tự mày mò tìm hiểu, nghiên cứu để làm ra sản phẩm tượng thạch cao. Từ một người chưa biết gì về tượng thạch cao thì nay mình đã có một số kiến thức nhất định về chất lượng, khuôn tượng và màu tô".

Hiện tại, Nhi cùng 7 nhân viên hối hả làm tượng thạch cao để giao cho khách đúng thời hạn, đặc biệt là những tháng cuối năm. Mỗi ngày xưởng của Nhi sản xuất hàng trăm tượng đa dạng hình dáng, có giá trung bình từ 18.000 - 120.000 đồng/tượng.

Đối tượng khách hàng chủ yếu là thiếu nhi, bạn trẻ, vì vậy Nhi hay cập nhật những kiểu dáng tượng có thiết kế vui nhộn, đáng yêu. "Ngoài quán cà phê, mình còn cung cấp tượng thạch cao khắp tỉnh thành miền Tây. Đặc biệt, vào dịp tết là các địa điểm vui chơi, giải trí, công viên thường cần rất nhiều tượng để phục vụ khách… Trung bình mỗi tháng, xưởng mình làm hàng chục ngàn tượng", Nhi cho hay.

Nghề làm tượng thạch cao, kiếm hơn 200 triệu đồng/tháng- Ảnh 2.

Những tượng thạch cao đa dạng hình dáng của chị Tuyết

NVCC

Để làm ra một tượng thạch cao trắng mịn cho mọi người tô thì phải trải qua nhiều công đoạn, như: pha bột với nước, tạo khuôn hình dáng khác nhau. "Sau khi cho bột thạch cao vào khuôn, người làm phải lắc cho đều tay để giúp nguyên liệu chảy đến những chi tiết nhỏ nhất, tránh tình trạng sản phẩm không được mịn hoặc bị lồi lõm. Sau đó, phơi nắng cho tượng thật khô, đông cứng lại, cuối cùng là cắt gọt, tỉa để trơn tru. Bên cạnh đó, việc làm tượng còn phụ thuộc vào thời tiết, nếu có mưa kéo dài thì sản phẩm sẽ không khô được", Nhi cho hay.

"Vừa mở quán cà phê, vừa làm và kinh doanh tượng giúp mình quản lý chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà không phải thông qua bên thứ ba. Song, khách hàng chủ yếu là giới trẻ nên yêu cầu chất lượng tượng phải trắng mịn. Một số mẫu tượng hiện nay còn mang tính trang trí, nghệ thuật cao...", Nhi chia sẻ và cho biết: "Màu tô tượng cũng được nâng cấp lên một tầm mới, đa dạng, có thể sử dụng chồng lên nhau. Khi khách tô xong, tượng sẽ được phủ một lớp sơn bóng, trông như những sản phẩm sứ, bảo quản lâu và không thấm nước".

Thị trường ngày càng phát triển

Nhận thấy nhu cầu sử dụng tượng thạch cao tăng theo thời gian, chị Đặng Thị Tuyết (34 tuổi, ngụ 28 Hữu Nghị, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) cũng mở xưởng và thuê hơn 11 nhân công để sản xuất.

Nghề làm tượng thạch cao, kiếm hơn 200 triệu đồng/tháng- Ảnh 3.

Tượng thạch cao chưa tô màu

NGỌC NHI

Thời gian đầu chị Tuyết gặp rất nhiều khó khăn, từ việc tìm phôi mẫu, đến đặt làm khuôn. "Để đặt được khuôn mới tôi phải mất từ 15 - 20 ngày, thậm chí là 1 tháng. Tiếp đó tôi phải tìm, đào tạo thợ sản xuất ra những tượng thật đẹp và sắc nét. Bởi nếu không đủ kinh nghiệm thì khi làm ra tượng sẽ bị khuyết những chi tiết nhỏ", chị Tuyết chia sẻ và nói thêm phải luôn sáng tạo nhiều mẫu tượng phong phú để sản phẩm ngày càng hấp dẫn, thu hút khách hàng.

"Để thuận lợi trong sản xuất, tôi học cách làm ra khuôn tượng silicon, từ đó chủ động trong việc phát triển thêm nhiều mẫu mới. Khuôn càng tỉ mỉ chi tiết, sản phẩm làm ra càng đẹp, sắc nét. Hãy tìm loại bột thạch cao chất lượng để cho ra những tượng đẹp, trắng, sắc nét. Quan trọng là sản phẩm phải có độ cứng cao vì đây là mặt hàng dễ vỡ", chị Tuyết nói.

Tuy mới thành lập nhưng sản phẩm tượng của chị Tuyết làm ra rất đa dạng, bắt mắt với hình dạng khác nhau. Mỗi ngày, chị và mọi người luôn nỗ lực, sáng tạo nhiều mẫu tượng độc đáo để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Riêng trong dịp tết 2024, chị có đơn đặt hàng với hàng chục ngàn tượng thạch cao cho các công viên, trung tâm thương mại, quán cà phê…

"Đến nay, tôi đã làm hơn 1.000 mẫu tượng thạch cao khác nhau về hình dáng, kích thước để phục vụ nhu cầu của mọi khách hàng. Tôi thấy thị trường làm tượng thạch cao ngày càng phát triển, nhu cầu người dùng tăng cao, phục vụ cho mọi lứa tuổi. Trung bình mỗi tháng, tôi kiếm hơn 200 triệu đồng nhờ làm và kinh doanh tượng thạch cao", chị Tuyết nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.