Nghệ An: Rận mu chi chít, đẻ trứng trên mi mắt nữ bệnh nhân

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/01/2024 12:53 GMT+7

Vì mắt bị ngứa, một phụ nữ hơn 30 tuổi ở Nghệ An đến phòng khám mắt để kiểm tra thì được phát hiện trên mi mắt có nhiều rận mu đang ký sinh, đẻ trứng.

Ngày 13.1, bác sĩ Dư Hải Nam, công tác tại Bệnh viện Mắt Nghệ An, cho biết phòng khám của ông vừa tiếp nhận, xử lý một nữ bệnh nhân bị rận mu ký sinh trên mi mắt (còn gọi là rận mi mắt).

Nữ bệnh nhân này ngụ ở H.Đô Lương (Nghệ An) đến phòng khám trong tình trạng mắt phải bị ngứa mi mắt trên, triệu chứng ngứa xuất hiện khoảng 1 tháng qua.

Nghệ An: Rận mu chi chít, đẻ trứng trên mi mắt nữ bệnh nhân- Ảnh 1.

Trứng rận mu bám trên mi mắt một bệnh nhân

H.N

Bệnh nhân đã dùng thuốc nhỏ mắt nhưng triệu chứng ngứa mi ngày càng nặng hơn, gây khó chịu, cảm giác nặng mi mắt, nhất là vào ban đêm.

Qua thăm khám bằng kính hiển vi, bác sĩ bất ngờ khi phát hiện dưới lớp vảy mi mắt có nhiều con rận mu mắt bám chi chít trên mi mắt bệnh nhân. Trứng rận bám rất nhiều trên lông mi.

Bác sĩ đã tiến hành gắp ra hàng chục con rận bám chặt vào mi mắt, xử lý trứng rận trên lông mi, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh mắt.

Sau khi xử lý phần rận mi, bác sĩ đã hướng dẫn cho nữ bệnh nhân này đến cơ sở y tế chuyên khoa để tiếp tục khám và xử lý.

Nữ bệnh nhân này cũng cho biết một số người thân trong gia đình cũng có hiện tượng ngứa dai dẳng ở mi mắt, bác sĩ không loại trừ khả năng bị rận mi mắt.

Bác sĩ Nam cho biết rận có nhiều ở chó, mèo. Khi tiếp xúc gần với chó, mèo, rận dễ bò sang người. 

Rận mu sống và đẻ trứng ở các khu vực ẩm ướt như mắt, hậu môn, bộ phận sinh dục. Do đó, khi có biểu hiện ngứa ngáy, khó chịu ở mắt, vùng kín như: bộ phận sinh dục, hậu môn, nách... cần đến cơ sở y tế kiểm tra để được can thiệp kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.