Nghệ An: Kỷ luật 3 cán bộ xã để nhóm người ngang nhiên khai thác đá trắng trái phép

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/05/2022 15:56 GMT+7

Để một nhóm người đến ngang nhiên khai thác đá trắng trái phép với khối lượng 1.200 m 3 , 3 cán bộ xã Châu Lộc (H.Quỳ Hợp, Nghệ An) bị kỷ luật.

Ngày 25.5, thông tin từ UBND H.Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, huyện này đã ra quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Vi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc. Hai cán bộ khác là ông Lữ Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã và ông Hồ Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Châu Lộc, bị khiển trách.

Ba cán bộ này bị kỷ luật vì đã có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tham mưu chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sảnbảo vệ môi trường trên địa bàn xã Châu Lộc.

Vụ khai thác đá trắng trái phép tại xã Châu Lộc bị Công an Nghệ An phát hiện

c.a

Huyện ủy Quỳ Hợp cũng đã kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Vi Văn Hùng mức cảnh cáo. Ông Lữ Văn Long và ông Hồ Xuân Hùng cùng bị khiển trách.

Trước đó, ngày 13.7.2021, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 người đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm (xã Châu Lộc). Cơ quan điều tra xác định, khối lượng đá trắng bị khai thác là 1.200m3.

Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (Giám đốc Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc), nghi can tổ chức vụ khai thác đá lậu này để điều tra hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Đào Xuân Dương (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết).

Ba bị can khác là đồng phạm trong vụ án này cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.