Nghệ An: Khởi tố vụ án khai thác cát lậu trên sông Lam

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/05/2022 17:02 GMT+7

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An vừa phát hiện vụ khai thác cát lậu lớn trên sông Lam với hơn 1.700 m 3 cát.

Ngày 17.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Lực lượng chức năng kiểm tra cát bị hút trái phép

Công an Nghệ An cung cấp

Trước đó, qua điều tra, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện một đường dây chuyên khai thác, mua bán cát trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp tại xã Thanh Đồng và TT.Thanh Chương (H.Thanh Chương, Nghệ An).

Bất ngờ kiểm tra trên sông Lam, lực lượng chức năng phát hiện 3 người ngụ ở H.Thanh Chương đang điều khiển thuyền máy vỏ sắt để hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang thuyền tại khu vực xã Thanh Đồng, H.Thanh Chương. Trong số này, có 2 người trước đó đã bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Bãi tập kết cát hút trái phép từ sông Lam

Công an Nghệ An cung cấp

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 thuyền máy và khoảng 30 m3 cát. Qua điều tra, công an phát hiện trên bãi tập kết cát của ông Nguyễn Doãn Đức ở thị trấn Thanh Chương đang tàng trữ khoảng 400 m3 cát nhưng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên. Cơ quan chức xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, những người nói trên đã khai thác trái phép hơn 35 chuyến với tổng khối lượng hơn 1.700 m3 đổ tại bến tập kết cát của ông Nguyễn Doãn Đức.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này khiến người dân bất bình vì gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.