Nghệ An đóng cửa 4 chợ, Quảng Ngãi giãn cách TX.Đức Phổ

28/06/2021 06:20 GMT+7

Từ ngày 27.6, 4 chợ ở TP.Vinh (Nghệ An) đã phải đóng cửa do dịch Covid-19 , gồm: chợ đầu mối Vinh, chợ Cửa Bắc, chợ Quang Trung, chợ Trụ do đã có người bị nhiễm Covid -19.

Trong đó, chợ đầu mối Vinh là ổ dịch nguy hiểm nhất, khiến nhiều tiểu thương và người nhà đã bị lây nhiễm.
Các chợ còn lại muốn hoạt động đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch: chỉ được mở 1 lối ra và 1 lối vào chợ, đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay cho tất cả tiểu thương và khách hàng vào chợ, người đến chợ phải khai báo y tế.

Sáng 28.6: Thêm 97 ca Covid-19, riêng TP.HCM có đến 62 bệnh nhân

Tại Quảng Ngãi, từ 27.6 toàn bộ TX.Đức Phổ với hơn 150.000 dân phải cách ly y tế theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng, trong đó xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh áp dụng theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.
Quảng Ngãi cũng dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người (trừ các cuộc họp quan trọng, cấp bách của cấp thẩm quyền); tạm dừng tuyến xe buýt từ TP.Quảng Ngãi đi TX.Đức Phổ và ngược lại…

Bản tin Covid-19 ngày 27.6: Chuẩn bị cho "kịch bản" TP.HCM có 10.000 ca dương tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.