Nghệ An dẫn đầu về mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Khánh Hoan
Khánh Hoan
10/08/2023 18:55 GMT+7

Nghệ An là tỉnh dẫn đầu cả nước về mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 119 mô hình, trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

119 mô hình điển hình của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 10.8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc P.Nghi Thu (TX.Cửa Lò, Nghệ An) tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023".

Nghệ An dẫn đầu về mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023"

K.H.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và đông đảo người dân địa phương đã tham dự ngày hội.

Nghệ An là tỉnh dẫn đầu cả nước về mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 119 mô hình, trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Nổi bật là mô hình "Xã sạch về ma túy" tại 158 xã, phường, thị trấn; 98 điểm mô hình "Khối, xóm, thôn, bản sạch về ma túy".

Nghệ An dẫn đầu về mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh 2.

Đông đảo người dân địa phương tham dự ngày hội

K.H

Năm 2023, TX.Cửa Lò được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An lựa chọn là địa phương cấp huyện đầu tiên để xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, P.Nghi Thu hiện triển khai 13 mô hình tự quản về an ninh trật tự nổi bật là: mô hình "Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi", mô hình "Dân vận khéo trong công tác tái hòa nhập cộng đồng"...

Nghệ An dẫn đầu về mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh 3.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc; nhận thức rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và mỗi người dân.

Nghệ An dẫn đầu về mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh 4.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó ở P.Nghi Thu

K.H

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An cần chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Nghệ An huy động các cấp, các ngành tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, phấn đấu kéo giảm tội phạm đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an giao.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho P.Nghi Thu; UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể thuộc TX.Cửa Lò. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn P.Nghi Thu, TX.Cửa Lò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.