Nghệ An: Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác do lơ là phòng chống dịch Covid-19

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/02/2022 14:14 GMT+7

Một chủ tịch xã ở Nghệ An đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm trách nhiệm do lơ là trong việc phòng chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vắc xin cho người dân.

Ngày 11.2, thông tin từ UBND H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ra quyết tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân để kiểm điểm vì lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác điều hành tại xã được giao cho Phó chủ tịch UBND xã.

Trước đó, chiều 7.2, đoàn công tác của H.Nghi Lộc đến xã Nghi Xuân để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời điểm đó, ông Duyên không có mặt tại trụ sở xã. Đoàn công tác nhiều lần liên hệ với ông Duyên qua điện thoại nhưng không được.

Ngoài ra, ông Duyên còn bị quy trách nhiệm vì tiến độ tiêm vắc xin cho người dân của xã này chậm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Duyên cho biết, ông đã nhận được quyết định tạm đình chỉ của huyện và đang làm giải trình. Ông Duyên cũng cho rằng, ngày 7.2, ông có buổi làm việc với cán bộ một sở ở TP.Vinh và do điện thoại bị rơi mất nên khi đoàn công tác gọi, ông không biết. Trước khi đi lên TP.Vinh làm việc, ông đã báo cáo với Bí thư Đảng ủy xã.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, xã Nghi Xuân là ổ dịch lớn nhất tại H.Nghi Lộc, đến nay đã ghi nhận 112 ca nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.