Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm việc cản trở, ngăn cấm học sinh đến trường

Khánh Hoan
Khánh Hoan
10/09/2022 10:27 GMT+7

Liên quan đến vụ việc hàng trăm phụ huynh phản đối sáp nhập trường , UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường.

Sáng 10.9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn gửi Sở GD-ĐT; Huyện ủy, UBND H.Anh Sơn cùng một số đơn vị để chỉ đạo xử lý việc nhiều học sinh không được đến lớp vì sáp nhập trường.

Người dân xã Lạng Sơn đến Trường THCS Khai Lạng (cơ sở 2) để phản đối việc sáp nhập trường

CTV

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND H.Anh Sơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội xã Lạng Sơn và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động học sinh đến trường theo kế hoạch năm học 2022-2023 đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND H.Anh Sơn tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhân dân, phụ huynh để rà soát lại việc thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp đã được ban hành trên địa bàn huyện; chỉ đạo kiên quyết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường theo đúng quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 6.9, hàng trăm người dân đã tập trung trước cổng Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2 (xã Lạng Sơn. H.Anh Sơn) để phản đối sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn với Trường THCS Khai Sơn. Sự việc khiến hàng trăm học sinh không được vào lớp để học.

Đề án sáp nhập trường đã được thực hiện từ năm 2018, tuy nhiên do nhiều phụ huynh ở xã Lạng Sơn không đồng tình nên trong 4 năm qua, chỉ mới áp dụng với học sinh khối lớp 9 đến trường mới, các khối 6, 7, 8 vẫn học trường cũ. Người dân cho rằng, trường mới cách trường cũ hơn 4 km, việc sáp nhập này khiến học sinh phải di chuyển xa và mất an toàn nên một số người không tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.