Nghệ An: 10 trường học chưa thể tổ chức khai giảng vì mưa lũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
05/09/2022 14:51 GMT+7

Mưa lớn làm hư hỏng, chia cắt nhiều tuyến đường khiến 10 trường học tại huyện miền núi Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An ) chưa thể tổ chức khai giảng năm học mới .

Sáng 5.9, ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD-ĐT H.Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), cho biết, do mưa lũ nên có 10 trường học tại huyện này đã phải hoãn lễ khai giảng, dời lại vào chiều nay hoặc ngày mai.

Một tuyến đường ở H.Kỳ Sơn bị tắc do mưa lũ làm sập nhà

ctv

Trước đó, đêm 4.9, H.Kỳ Sơn có mưa rất lớn, đặc biệt lũ ống xuất hiện tại thị trấn Mường Xén và các xã Tây Sơn, Bảo Nam, Hữu Kiệm.

Mưa lũ khiến nước tại các khe suối dâng cao, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị chia cắt do sạt lở. Tại Trường mầm non 2 (xã Chiêu Lưu), nước lũ gây ngập sâu khoảng 30 cm, khiến nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Lũ ống cuốn sập nhiều nhà dân ở Nghệ An

Mưa lũ cũng khiến nhiều nhà dân bị sập và hư hỏng nặng. Quốc lộ 7 đoạn qua xã Hữu Kiệm bị sạt lở. UBND H.Kỳ Sơn huy động lực lượng vũ trang và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Toàn huyện Kỳ Sơn có 71 trường ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS với hơn 32.000 học sinh.

Sáng nay, hơn 1.500 trường học với hơn 800.000 học sinh các cấp ở Nghệ An tham dự lễ khai giảng đúng kế hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.