Ngày thứ 2 TP.HCM nới lỏng giãn cách: Nhiều người bị xử phạt vi phạm giao thông

02/10/2021 20:07 GMT+7

Chiều 2.10, ngày thứ 2 TP.HCM nới lỏng giãn cách, CSGT tổ chức tuần tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giao thông. Người dân có thẻ xanh, thẻ vàng hoặc F0 khỏi bệnh lưu thông bình thường.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày thứ 2 TP.HCM nới lỏng giãn cách, xe cộ lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh) có phần đông đúc, người dân được yêu cầu kiểm tra đều đáp ứng điều kiện được ra đường. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp người dân bị lập biên bản xử phạt do vi phạm luật giao thông.

Anh Đ.V.T (32 tuổi) dù trình được giấy chứng nhận đã tiêm 1 mũi vắc xin nhưng vẫn bị lập biên bản xử phạt vì vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu trên đoạn đường Phạm Văn Đồng (P.13, Q.Bình Thạnh). Phân trần với Tổ tuần tra kiểm soát, anh T. cho biết vì vội giải quyết công việc cá nhân nên đã không chấp hành tốt khi tham gia giao thông.

đào nguyên

Một trường hợp người dân đã tiêm vắc xin nhưng điều khiển xe chạy vào đường cấm bị lập biên bản

đào nguyên

Tổ tuần tra kiểm soát dừng lại ở một đoạn đường Phạm Văn Đồng (P.13, Q.Bình Thạnh) để kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông

đào nguyên

Người dân xuất trình thẻ xanh Covid-19 để được tiếp tục di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng (P.4, Q.Gò Vấp)

đào nguyên

Trong buổi chiều cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành xử phạt tổng cộng 3 trường hợp người dân vi phạm luật giao thông, trong đó có 2 trường hợp đi vào đường cấm và 1 trường hợp vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu trên đường Phạm Văn Đồng.

Trình thẻ xanh, thẻ vàng cho CSGT tuần tra lưu động, người Sài Gòn được phà phà di chuyển

Tại một số tuyến đường thuộc Q.3, Q.1, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) tổ chức tuần tra xử phạt các lỗi vi phạm giao thông đồng thời kiểm tra ngẫu nhiên người dân lưu thông trên các tuyến đường Q.1, Q.3.

Trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh khai (Q.3) gần cổng một bệnh viện có nhiều xe ô tô dừng, đỗ dễ gây ách tắc giao thông khi lượng phương tiện lớn. Sau nhiều lần nhắc nhở đã tiến hành lập biên bản xử phạt

khánh trần

Tiếp tục tuần tra trên các tuyến đường Cống Quỳnh, Cách Mạng Tháng 8…, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), khoảng 14 giờ 30, dù là ngày cuối tuần nhưng lượng xe lưu thông rất đông. Tổ công tác đã cho dừng xe để kiểm tra ngẫu nhiên. Ngoài kiểm tra các lỗi vi phạm về giao thông đường bộ, tổ công tác cũng kiểm tra về thẻ xanh Covid-19, thẻ vàng hay chứng nhận là F0 khỏi bệnh.

Ông Trần Thanh Dũng (60 tuổi) là tài xế chuyên chở hàng, khi được tổ công tác dừng xe kiểm tra, ông nhanh chóng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 cùng chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin sau 14 ngày

khánh trần

Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, một phụ nữ ( 39 tuổi, ngụ Q.3) rất thận trọng khi ra đường. “Nay tôi ra đường đi chợ, bữa giờ tôi cũng đi theo lịch trên giấy đi chợ được phát từ trước. Tình hình bây giờ không căng thẳng như trước nhưng vẫn phải cẩn thận, không nên chủ quan để bảo vệ chính mình”, chị này nói

khánh trần

Người dân trình thẻ xanh Covid-19 qua ứng dụng PC-CVID khi được kiểm tra

khánh trần

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày thứ 2 TP.HCM nới lỏng giãn cách, tất cả người dân khi được tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên đều xuất trình được giấy tờ cá nhân, thẻ xanh Covid-19 qua các ứng dụng phổ biến như Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID, VNEID, giấy chứng nhận tiêm vắc xin do nơi tiêm cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.