Ngày nảy ngày nay: 'Chết cười' với Lê Khánh

05/02/2015 09:49 GMT+7

(TNO) Nếu ví Ngày nảy ngày nay như món ngon ngày tết thì Lê Khánh có thể xem là nguyên liệu làm nên sức hút cho món ăn này. Cô tiên Tiểu Duyên do cô thủ vai không thướt tha, yêu kiều mà trái lại khá mũm mĩm và... tưng tửng nhưng lại duyên đến mức chỉ cần xuất hiện là khán giả không thể nhịn được cười.

(TNO) Nếu ví Ngày nảy ngày nay như món ngon ngày tết thì Lê Khánh có thể xem là nguyên liệu không thể thiếu, làm nên sức hút cho món ăn này. Cô tiên Tiểu Duyên do cô thủ vai không thướt tha, yêu kiều mà trái lại khá mũm mĩm và... tưng tửng nhưng lại duyên đến mức chỉ cần xuất hiện là khán giả không thể nhịn được cười.

Ngô Thanh Vân và Lê Khánh trong vai hai cô tiên - Ảnh: Đoàn phim cung cấp
 
Bộ phim Ngày nảy ngày nay vừa có buổi chiếu ra mắt vào tối qua 4.2 tại TP.HCM. Đúng như những gì người xem có thể đoán trước từ tên phim và những hình ảnh được hé lộ trong quá trình sản xuất, bộ phim này có mô típ khá quen thuộc, kể về hai cô tiên phải xuống trần gian để tìm thái tử và trong quá trình tiếp xúc với người phàm đã xảy ra bao điều dở khóc dở cười. 
Tuy nhiên, Ngày nảy ngày nay không nhấn quá nhiều vào quá trình thích nghi của hai cô tiên ở trần gian. Nhịp phim khá nhanh, thậm chí làm nảy ra những điểm khó hiểu như vì sao hai cô tiên lại có tiền để chi tiêu mạnh tay, vì sao vừa hạ phàm mà họ đã sử dụng thành thạo nhiều công cụ của con người... Dẫu vậy, sự duyên dáng đúng lúc của Lê Khánh đã nhanh chóng khiến khán giả bị cuốn vào chuyến phiêu lưu này mà không kịp nghĩ ngợi nhiều.
Từng thành công với khá nhiều phim điện ảnh, đặc biệt là Cô dâu đại chiến 1 và 2, kiểu hài của Lê Khánh đã rất quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng. Đó là sự hài hước đến từ những biểu cảm trên gương mặt và lối diễn xuất rất tự nhiên, cho người xem cảm giác như Lê Khánh đã "bê nguyên xi" chính mình vào trong phim. Đó là một lối cười nhẹ nhàng, đủ vui mà không cần chọc lét khán giả bằng những gì liên quan đến tình dục và giới tính như vẫn thường thấy nhan nhản trong các bộ phim hiện nay.
Lê Khánh đã phá vỡ những gì thường thấy về các nàng tiên yêu kiều, thướt tha. Tiểu Duyên là một cô tiên khá ngớ ngẩn, hậu đậu, lại có phần mũm mĩm và tưng tưng nhưng vẫn rất tình cảm và có trách nhiệm. Vai diễn như đã được đo ni đóng giày cho Lê Khánh với lối diễn xuất không mới nhưng lại rất duyên mà mỗi lần xuất hiện lại mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
Hai cô tiên Tiểu Duyên (Lê Khánh) và Đan Nương (Ngô Thanh Vân) khi hạ phàm - Ảnh: Đoàn phim cung cấp
 
Một nhân vật khác không thể không kể đến là diễn viên Phi Phụng với vai Linda Kiều. Dù chỉ là một nhân vật phụ và cũng là một gương mặt "rất cũ" nhưng trong bộ phim này, Phi Phụng ghi điểm bởi cách "hài lố" nhưng vẫn rất duyên. Đặc biệt, đoạn nói không ngừng nghỉ tên các công việc trong rạp xiếc của cô khiến khán giả trong rạp không khỏi thán phục.
Với đả nữ Ngô Thanh Vân, vai tiên trưởng Đan Nương trong bộ phim này không giúp cô làm mới hình ảnh của mình. Vẫn là một Ngô Thanh Vân xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng và sắc xảo như từng thấy trong những bộ phim hành động trước đó. Xuất hiện bên cạnh một Tiểu Duyên nói nhiều và luôn pha trò gây cười, vai diễn của Ngô Thanh Vân có phần bị lấn lướt. Chính "đả nữ" cũng cho biết đó là ý đồ của biên kịch và đạo diễn nhằm hướng khán giả tập trung vào Tiểu Duyên và sau đó là Linda Kiều để gây cười.
Còn với ảo thuật gia Petey Nguyễn, sau Âm mưu giày gót nhọn thì vai diễn trong Ngày nảy ngày nay đã giúp anh phát huy sở trường ảo thuật của mình với những màn ảo thuật trong phim do chính anh dàn dựng. Khả năng nói tiếng Việt của Petey trong phim này cũng được đánh giá là tiến bộ hơn. Dẫu vậy, vai diễn của anh không thật sự để lại nhiều ấn tượng.
Chia sẻ với Thanh Niên Online, Petey Nguyễn cho biết một trong những cảnh quay khiến anh nhớ nhất là cảnh Đan Nương say xỉn, nôn hết lên mặt Long (nhân vật do Petey Nguyễn thủ vai). Cảnh này được quay đến hai lần và cũng là cảnh khiến khán giả phải kêu lên ái ngại. 
Petey Nguyễn vào vai ảo thuật gia đúng với sở trường ngoài đời của anh - Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Cùng với sự cộng hưởng của dàn diễn viên, điểm cộng của Ngày nảy ngày nay còn nằm ở kỹ xảo đẹp mắt. Dẫu chưa thật xuất sắc nhưng hình ảnh tiên cảnh lung linh được thực hiện hoàn toàn bởi ê kíp Việt Nam và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.
Tuy vậy, người xem có thể vẫn sẽ khó chịu khi xem phim này bởi nhịp phim khá nhanh, diễn biến câu chuyện chưa thật sự mượt mà. Dù có đan cài yếu tố bất ngờ ở cuối phim nhưng cái kết có phần gấp gáp cũng khiến không ít người hụt hẫng. Dẫu vậy, đây vẫn là một trong những phim tết đáng xem, ít sạn và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.