Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thực phẩm quen thuộc có thể chống Covid-19

29/03/2022 00:14 GMT+7

'Một nghiên cứu mới đã phát hiện một chất có trong bông cải xanh có thể là vũ khí lợi hại chống lại Covid-19 và cả virus cảm lạnh thông thường'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nhiễm Omicron có thể gây bệnh nguy hiểm này ở trẻ; Tác dụng bất ngờ của đạp xe với 2 lá phổi; Nhập viện do tái nhiễm Covid-19 là cực kỳ hiếm gặp...

Bất ngờ với hiệu lực chống Covid-19 của bông cải xanh

Trong khi Covid-19 vẫn là mối đe dọa đối với nhiều người, các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm các phương pháp điều trị mới chống lại căn bệnh này.

Một nghiên cứu mới đã phát hiện một chất có trong bông cải xanh có thể là "vũ khí lợi hại" chống lại Covid-19 và cả virus cảm lạnh thông thường.

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Johns Hopkins (Mỹ), đã phát hiện ra một hợp chất có trong bông cải xanh và các cây thuộc họ cải có thể được sử dụng để chống Covid-19, kể cả Omicron.

Bông cải xanh có hiệu quả chống Covid-19

SHUTTERSTOCK

Hóa chất có nguồn gốc thực vật này là sulforaphane. Chất này không chỉ có tác dụng chống ung thư - như đã được biết từ lâu - giờ đây, nó còn được phát hiện có thể ức chế sự sao chép của SARS-CoV-2.

Hơn nữa, nghiên cứu được thực hiện trên chuột và các tế bào nuôi trong phòng thí nghiệm đã cho thấy sulforaphane “có thể giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh do một số loại virus corona gây ra, kể cả Covid-19”. Bạn đọc có thể xem thêm bài viết này trên trang sức khỏe ngày 29.3.

Nhiễm Omicron có thể gây bệnh nguy hiểm này ở trẻ

Nhiễm biến thể Omicron dẫn đến một bệnh hô hấp phổ biến có thể nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đó là viêm thanh khí phế quản cấp.

Nghiên cứu, được công bố gần đây trên tạp chí nhi khoa Pediatrics, cho biết, tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ), trong thời gian đại dịch Covid-19 xảy ra, đã có 75 trẻ đến khoa cấp cứu do viêm thanh khí phế quản cấp và cả nhiễm Covid-19.

Nhiễm Omicron có thể gây bệnh viêm thanh khí phế quản cấp ở trẻ

Minh họa: SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng một số trường hợp nghiêm trọng một cách kỳ lạ, cần phải nhập viện và dùng nhiều thuốc hơn, so với viêm thanh khí phế quản do virus thông thường gây ra.

Đặc biệt, có đến 80% trường hợp là xảy ra trong thời kỳ Omicron lây lan nhanh, theo Hindustan Times.

"Có một sự khác biệt rất rõ từ thời điểm Omicron trở thành biến thể thống trị cho đến khi chúng tôi bắt đầu thấy số lượng bệnh nhân mắc bệnh viêm thanh khí phế quản tăng lên", tác giả đầu tiên của nghiên cứu, tiến sĩ Ryan Brewster, từ Bệnh viện Nhi đồng Boston và Trung tâm Y tế Boston (Mỹ), cho biết.

Viêm thanh khí phế quản cấp là tình trạng gây ra phù nề ở thanh quản và khí quản, đường dẫn khí dưới dây thanh âm, thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Căn bệnh này được biểu hiện bằng tiếng ho “như sủa” rất đặc trưng, khan tiếng và đôi khi thở có tiếng ồn, thở rít khi hít vào. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.3.

Tác dụng bất ngờ của đạp xe với 2 lá phổi

Đạp xe không chỉ giúp phát triển các khối cơ ở chân mà còn là bài tập cardio đốt mỡ hiệu quả. Không những vậy, đạp xe còn rất có lợi cho phổi.

Đạp xe là bài tập giúp kích thích nhịp tim và hoạt động phổi. Qua thời gian, hiệu suất hoạt động của cả tim và phổi đều được cải thiện.

Đạp xe không chỉ giúp tăng cường cơ bắp ở chân mà còn cải thiện sức mạnh của phổi

SHUTTERSTOCK

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khuyến cáo mọi người nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút/tuần. Nếu tập cường độ cao là 75 phút/tuần. Đạp xe là hình thức tập luyện rất phù hợp cho mục tiêu này, dù là người trẻ hay người già.

Đạp xe cũng là hoạt động tuyệt vời để phát triển cơ bắp ở chân. “Đạp xe sẽ kích thích các nhóm cơ ở mông, đùi và gân kheo. Chỉ 1 động tác đạp xe nhưng nhiều nhóm cơ sẽ vận động cùng lúc”, huấn luyện viên cá nhân Matt Parker của British Cycling, cơ quan quản lý môn đạp xe ở Vương quốc Anh, giải thích.

Không chỉ tăng cường sức mạnh của phổi và cơ bắp, nhiều bằng chứng khoa học còn cho thấy đạp xe còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.