Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nước đun sôi nhiều lần có tốt?

09/11/2021 00:14 GMT+7

'Uống nước đun sôi là tốt và an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người lại lo ngại uống nước đun sôi nhiều lần có thể gây hại'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem điều này có đúng không bạn nhé!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các thông tin: Khẩn trương hoàn thiện dữ liệu tiêm chủng, triển khai hộ chiếu vắc xin; Phát hiện mới: Mang giày cao gót 5 cm tốt cho 'chuyện ấy' của phụ nữ; Sét đánh có thể gây nứt, vỡ xương...

Uống nước đun sôi nhiều lần có sao không?

Các cơ quan y tế luôn khuyến cáo mọi người hãy ăn chín, uống sôi. Do đó, uống nước đun sôi là tốt và an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người lại lo ngại uống nước đun sôi nhiều lần có thể gây hại.

Có những ý kiến cho rằng uống nước đun sôi nhiều lần có thể gây ung thư. Nhưng trên thực tế, điều này là không đúng.

Nếu nước lấy từ nguồn sạch thì đun nhiều lần vẫn an toàn để uống

SHUTTERSTOCK

Uống nước đun sôi nhiều lần là vệ sinh và an toàn. Các chuyên gia cho biết chỉ cần nước lấy từ nguồn sạch, không có chất gây hại thì đun bao nhiều lần cũng có thể uống bình thường.

Quan niệm cho rằng uống nước đun sôi nhiều lần có thể bị bệnh hoặc bị ung thư là do lo ngại tác hại của những mảng như phấn trắng bám bên trong thành ấm đun nước. Trên thực tế, đó chỉ là canxi và chúng vô hại. Chỉ cần trong nước không chứa tạp chất gây hại thì không có gì đáng lo khi uống nước đun sôi nhiều lần. Thông tin tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 9.11.

Khẩn trương hoàn thiện dữ liệu tiêm chủng, triển khai hộ chiếu vắc xin

90 triệu mũi tiêm Covid-19 đã triển khai nhưng nhiều người chưa được cập nhật đầy đủ hoặc sai lệch thông tin.

Ngày 11.11 là hạn chót để làm sạch dữ liệu tiêm chủng. Đây là một trong các điều kiện cho triển khai hộ chiếu vắc xin.

Sáng 8.11, hội nghị trực tuyến về cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng đã được Bộ Y tế và Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức đến 11.000 điểm cầu trên cả nước.

Hơn 90 triệu mũi tiêm Covid-19 đã được tiêm trên toàn quốc

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết thông tin tiêm chủng sẽ được bộ này phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an và UBND các tỉnh thành khẩn trương xử lý. Theo đó, sẽ cùng thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm vắc xin Covid-19, xác thực thông tin người dân về tiêm chủng, xác minh lại dữ liệu chưa rõ ràng, chưa chính xác cho các cá nhân, đảm bảo cập nhật đúng, đủ dữ liệu tiêm chủng cho người đã tiêm, hoàn thành trước ngày 11.11.

“Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đến nay đã đạt được 90 triệu mũi tiêm trên cả nước. Hiện vẫn còn rất nhiều vướng mắc và bất cập trong quá trình tổ chức tiêm, trả kết quả tiêm cho người dân. Nhiều người dân phản ánh thông tin tiêm chủng cập nhật chưa chính xác”, ông Thuấn đánh giá. Bạn đọc có thể xem thêm bài viết này trên trang sức khỏe ngày 9.11.

Phát hiện mới: Mang giày cao gót 5 cm tốt cho 'chuyện ấy' của phụ nữ

Một nghiên cứu mới vừa phát hiện hóa ra mang giày cao gót 5 cm có thể nâng cao đời sống tình cảm của phụ nữ.

Giày gót nhọn giúp săn chắc các cơ chính, nhưng giày quá cao lại không có tác dụng này, nghiên cứu cho thấy.

Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận sau khi phân tích các độ cao khác nhau của giày.

Cứ ngỡ càng cao càng tốt, nhưng hóa ra con số ma thuật là đúng 5 cm!

Phát hiện mới: Mang giày cao gót 5 cm tốt cho 'chuyện ấy' của phụ nữ - ảnh 1

Nghiên cứu cho thấy đi giày có gót 5 cm có thể là bí quyết để thúc đẩy đời sống tình cảm của phụ nữ

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu cho thấy, mang giày có gót cao đúng 5 phân có thể là bí quyết để thúc đẩy đời sống tình cảm của phụ nữ, vì những đôi giày này sẽ kích thích các cơ giúp phụ nữ đạt cực khoái.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là giày cao hơn hoặc thấp hơn thì không mang lại hiệu ứng này. Các nhà khoa học muốn phân tích các độ cao khác nhau của giày để xem loại giày nào có tác động nhiều nhất đến cơ sàn chậu ở phụ nữ. Đây là nhóm cơ kiểm soát chức năng tình dục và chức năng bàng quang.

Sàn chậu khỏe hơn có thể thúc đẩy lưu lượng máu trong khi “yêu” và tăng cơ hội đạt đỉnh.

Với mục đích này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Phúc Đán Thượng Hải (Trung Quốc) đã khảo sát 1.263 phụ nữ về loại giày họ đi - từ 2,5 cm đến hơn 7,5 cm. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm kết quả nghiên cứu này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.