Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nước đun sôi nhiều lần có gây ung thư?

M.Giao
M.Giao
20/08/2023 00:11 GMT+7

Uống nước đun sôi nhiều lần có gây ung thư? Đổ mồ hôi ban đêm: Khi nào thì đáng lo?; Đồ uống này tốt hơn cả nước, đặc biệt trong ngày nắng nóng... là những thông tin sức khỏe chính trên Thanh Niên Online đến với bạn trong ngày chủ nhật 20.8.2023. Ngày mới với tin tức sức khỏe hôm nay xin tóm tắt những thông tin chính:

Đổ mồ hôi ban đêm: Khi nào thì đáng lo?

Một bác sĩ đã chia sẻ những dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy việc đổ mồ hôi ban đêm không chỉ do thời tiết nóng bức mà là bệnh nghiêm trọng.

Đổ mồ hôi là cách tự nhiên của cơ thể để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và vào đêm hè nóng bức, đổ mồ hôi là điều bình thường.

Nhưng một bác sĩ cảnh báo rằng đôi khi tình trạng này có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, kể cả ung thư, theo tờ Express.

Bác sĩ cảnh báo triệu chứng ung thư có thể bị bỏ sót trong đêm nóng bức   - Ảnh 1.

Đổ mồ hôi đêm do ung thư phổ biến nhất là bệnh bạch cầu và ung thư hạch

SHUTTERSTOCK

Tiến sĩ Suhail Hussain, bác sĩ đa khoa làm việc tại Hertfordshire (Anh), cho biết: Đổ mồ hôi vào ban đêm là hiện tượng phổ biến và có nhiều khả năng xảy ra vào những đêm nóng nực như mọi người đã biết.

Tuy nhiên, nếu đổ mồ hôi dai dẳng hết đêm này sang đêm khác thì không nên nghĩ là chỉ do trời nóng!

Bởi vì đổ mồ hôi ban đêm có thể là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn, như nhiễm trùng nghiêm trọng, thời kỳ mãn kinh và thậm chí là ung thư.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Đổ mồ hôi ban đêm: Khi nào thì đáng lo? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 20.8. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về mồ hôi như: Đổ nhiều mồ hôi ngay cả khi trời không nóng, cảnh báo bệnh gì?Vì sao khi ăn cay lại đổ mồ hôi?...

Uống nước đun sôi nhiều lần có gây ung thư?

Nước đun sôi nhiều lần không gây hại nếu đó là nguồn nước sạch không chứa các tạp chất, nước được bảo quản an toàn, có che đậy để không bị nhiễm bụi bẩn, vi khuẩn.

Không dám nấu sôi nước nhiều lần

Cô N.T.H (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết gia đình cô dùng bình thủy điện để đun sôi nước và giữ ấm khi sử dụng. Đây là nước đã được lọc sạch. Tuy nhiên, mỗi lần nấu thức ăn, cô phải dùng nước lạnh vì lo sợ khi nấu lại nước đã sôi, cấu trúc hóa học của nước thay đổi sẽ gây ung thư.

"Mỗi lần dùng nước, tôi phải bấm cho nước cạn rồi mới dám đổ thêm nước mới vào bình. Có những hôm uống không hết, để qua đêm phải đổ hết ra khá lãng phí nước nhưng nỗi sợ nước đun sôi nhiều lần gây ung thư cứ ám ảnh tôi", cô H. chia sẻ.

Uống nước đun sôi nhiều lần có gây ung thư? - Ảnh 1.

Nước đun sôi nhiều lần không gây hại nếu nước sạch, không tạp chất

LÊ CẦM

Tương tự, chị H.T.Q (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết nhà chị có con nhỏ thường xuyên dùng nước sôi để pha sữa, khuấy bột cho bé ăn. Nhưng chị không dám sử dụng nước sôi dự trữ trong bình thủy mà mỗi lần dùng lại phải nấu mới rất bất tiện.

"Tôi nghe nói nước đun sôi lại sẽ gây độc nên không dám dùng, không biết thực hư như thế nào nên cứ nấu một lần rồi dùng cho yên tâm", chị Q. cho hay.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Uống nước đun sôi nhiều lần có gây ung thư? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 20.8. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về uống nước như: Uống nước quá ít hoặc quá nhiều, điều nào nguy hiểm hơn?Uống nước kiềm có giúp phòng chống ung thư?...

Đồ uống này tốt hơn cả nước, đặc biệt trong ngày nắng nóng

Theo một nghiên cứu gần đây, sữa có khả năng cung cấp nước cao hơn so với nước.

Một yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi hiệu quả là cung cấp nước cho cơ thể, kể cả thay thế chất lỏng và chất điện giải bị mất khi đổ mồ hôi trong ngày hoặc sau khi tập thể dục.

Tuy nhiên, uống nước không phải là cách duy nhất để giữ nước. Các loại đồ uống và thức ăn có hàm lượng nước cao cũng có thể giúp làm dịu cơn khát và giúp cơ thể có được lượng nước cần thiết hằng ngày, đồng thời cung cấp một số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, theo tờ Times of India (Ấn Độ).

Phát hiện đồ uống tốt hơn cả nước, đặc biệt trong ngày nắng nóng  - Ảnh 1.

Sữa có khả năng cung cấp nước cao hơn so với nước

SHUTTERSTOCK

Trong khi nước có nhiệm vụ tuyệt vời là cung cấp nước cho con người, thì một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học St. Andrews của Scotland, sau khi đánh giá khả năng hydrat hóa (cung cấp nước) của nhiều loại đồ uống, đã phát hiện nước thiếu một số thành phần thiết yếu để thực sự hoạt động hiệu quả trong cơ thể con người. Đặc biệt, nước lọc thiếu đi một chút đường, muối và chất béo.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Đồ uống này tốt hơn cả nước, đặc biệt trong ngày nắng nóng trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 20.8. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về sữa như: Phát hiện thêm lợi ích đáng kinh ngạc của sữa proteinVì sao sữa chua là món ăn nhẹ tốt nhất mùa nắng nóng?...

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 20.8 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác như: Hà Nội tập trung khống chế ổ dịch sốt xuất huyết; TP.HCM: Số ca sốt xuất huyết tăng 19% so với trung bình 4 tuần trước...

Ngày mới với tin tức sức khỏe xin kính chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.