Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mối liên hệ giữa não và chức năng tình dục

24/02/2023 00:10 GMT+7

'Nhiều khía cạnh của phản ứng tình dục được liên kết với các khu vực cụ thể của não, vì vậy một người bị tổn thương não có thể bị rối loạn chức năng tình dục'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Người phụ nữ suýt bị mù do thường xuyên làm điều này vào ban đêm; Bác sĩ nói gì về sự lây lan của bệnh cảm lạnh?; 60 gia đình có con diện mạo giống nhau: Nỗi lo từ việc 'xin - nhận' tinh trùng dễ dãi...

Tại sao các nhà khoa học nói não là cơ quan sinh dục mạnh mẽ nhất?

Tính dục thần kinh là một khái niệm mới, khám phá mối liên quan giữa não bộ và chức năng tình dục. Các nhà nghiên cứu cho biết có thể áp dụng tính dục thần kinh để tích hợp phục hồi chức năng tình dục vào điều trị cho những người bị rối loạn chức năng thần kinh và tình dục.

Các phản ứng tình dục của con người được điều khiển bởi các bộ phận của hệ thống thần kinh trung ương. 

Tại sao các nhà khoa học nói não là cơ quan sinh dục mạnh mẽ nhất? - Ảnh 1.

Các phản ứng tình dục của con người được điều khiển bởi não bộ

Shutterstock

Vùng dưới đồi có vai trò giải phóng hoóc môn, duy trì chu kỳ sinh lý, điều chỉnh phản ứng cảm xúc. Hạch hạnh nhân chi phối ham muốn tình dục, tiểu não điều khiển phản ứng vận động, thùy đỉnh xử lý thông tin cảm giác, vỏ não quỹ đạo, liên quan trực tiếp đến cảm xúc và quyết định việc bắt đầu hoạt động tình dục. 

Theo nhà tâm lý học thần kinh Jhon Alexander Moreno, từ khoa Tâm lý, Đại học Montréal, (Canada): "Nhiều khía cạnh của phản ứng tình dục được liên kết với các khu vực cụ thể của não, vì vậy một người bị tổn thương não có thể bị rối loạn chức năng tình dục". Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 24.2.

Bác sĩ nói gì về sự lây lan của bệnh cảm lạnh?

Chuyên gia cho hay cảm lạnh có thể lây lan ngay cả khi một người vừa khỏi bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Amy Zack, đang làm việc tại Phòng khám Cleveland (bang Ohio, Mỹ), cho biết thời điểm bệnh cảm dễ lây lan nhất là sau khi bệnh nhân tiếp xúc mầm bệnh và trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Tuy nhiên, ngay cả khi họ đã khỏi bệnh (tức là không còn biểu hiện các triệu chứng ra bên ngoài), thì lượng vi rút vẫn có thể tồn tại trong cơ thể đến 72 giờ.

Phát hiện mới: Cảm lạnh lây lan lâu hơn bạn nghĩ - Ảnh 1.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa sự lây lan của cảm lạnh là tránh tiếp xúc với người bệnh và rửa tay thường xuyên

SHUTTERSTOCK

"Nếu bạn thực sự không muốn bản thân bị ốm thì cần phải giữ khoảng cách với người bệnh một khoảng thời gian kha khá. Ngay cả khi họ đã hết các triệu chứng bệnh, nên đợi ít nhất 72 giờ sau để tiếp xúc bình thường", bác sĩ Zack cho hay.

Chuyên gia Zack cũng lưu ý rằng vì cảm lạnh là do vi rút gây ra nên cách tốt nhất để điều trị là nghỉ ngơi nhiều, giữ đủ nước và ăn các thực phẩm hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngoài ra, không nên lạm dụng thuốc kháng sinh vì chúng không điều trị được cảm lạnh thông thường. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 24.2.

Người phụ nữ suýt bị mù do thường xuyên làm điều này vào ban đêm

Tiến sĩ Sudhir Kumar, bác sĩ thần kinh từ Bệnh viện Apollo (Ấn Độ) đã chia sẻ trên Twitter trường hợp một phụ nữ 30 tuổi suýt bị mù do sử dụng điện thoại thông minh trong thời gian dài.

Cô Manju, 30 tuổi, có các triệu chứng suy giảm thị lực nghiêm trọng trong một năm rưỡi, gồm những triệu chứng như: Nhìn thấy vật thể bay lơ lửng, ánh sáng lóe lên, đôi khi không thể nhìn hoặc tập trung vào các vật thể. Có những lúc không thể nhìn thấy gì trong vài giây, chủ yếu vào ban đêm khi cô thức dậy để đi vệ sinh.

Người phụ nữ bị mất thị lực suýt mù do thường xuyên làm điều này - Ảnh 1.

Sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều có thể gây suy giảm thị lực

Shutterstock

Các triệu chứng này xảy ra sau khi cô thường xuyên xem điện thoại thông minh nhiều giờ mỗi ngày, trong đó có hơn 2 giờ lướt điện thoại vào ban đêm khi đã tắt đèn.

Tiến sĩ Sudhir Kumar chẩn đoán cô mắc hội chứng thị giác từ điện thoại thông minh (smartphone vision syndrome - SVS), xảy ra do sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trong thời gian dài. Đây còn được gọi là hội chứng thị giác máy tính hoặc hội chứng thị giác kỹ thuật số. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.