Ngày mai TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10: Những điều thí sinh cần lưu ý

Bích Thanh
Bích Thanh
10/07/2022 12:44 GMT+7

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngày mai (11.7), Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trưng Vương (Q.1) theo dõi thông tin điểm chuẩn

PHƯỚC KHANG

Trong ngày mai, Sở GD-ĐT TP. HCM sẽ họp bàn với hiệu trưởng hơn 100 trường THPT công lập để thống nhất và công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022-2023.

Báo Thanh Niên sẽ đăng điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường THPT ngay khi Sở GD-ĐT công bố.

Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm bài thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ có cùng hệ số 1 và điểm ưu tiên (nếu có). Căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký và điểm thi của mình, thí sinh sẽ biết trúng tuyển vào trường THPT nào.

Thí sinh trúng tuyển trường nào sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đó từ ngày 12 đến trước 16 giờ ngày 26.7. Sau thời gian này Sở GD-ĐT sẽ xóa tên thí sinh khỏi danh sách trúng tuyển và không giải quyết bất cứ trường hợp nào liên quan đến việc thay đổi nguyện vọng.

Hồ sơ nhập học bao gồm: Học bạ THCS, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

Phụ huynh xem kết quả thi lớp 10 tại TP.HCM

đào ngọc thạch

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP. HCM năm nay có khoảng 93.000 thí sinh dự thi với chỉ tiêu tuyển sinh vào khoảng 73.000. Như vậy sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn sẽ có gần 20.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Những thí sinh này sẽ theo học các trường tư thục, dân lập, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX và các trường nghề..

Trước đó, một lãnh đạo trường THPT có tiếng tại TP.Thủ Đức dự đoán phổ điểm năm nay không biến động so với năm 2020 (do năm 2021 dịch Covid-19, thí sinh không thi mà xét tuyển) nhưng số thí sinh dự thi năm nói trên lại biến động. Trong đó, năm 2020 có khoảng 82.000 thí sinh dự thi thì năm 2022 lại có khoảng 92.000 thí sinh dự thi, tăng khoảng 10.000 thí sinh. Còn chỉ tiêu tuyển sinh của 2 năm này chênh lệch nhau khoảng 5.000 thí sinh. Như vậy, điểm chuẩn sẽ biến động theo chiều hướng tăng. Và độ tăng nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào tốp trường, khu vực trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.