Ngày mai, TP.HCM chỉ tiêm vắc xin cho học sinh lớp 6

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
15/04/2022 11:01 GMT+7

Sáng nay, phụ huynh nhiều trường tiểu học ở TP.HCM nhận được thông tin tạm hoãn tiêm vắc xin cho học sinh lớp 5 vào ngày mai. Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sẽ thực hiện tiêm vắc xin cho học sinh lớp 6 trước.

Cụ thể, sáng 15.4, một ngày trước khi tiêm vắc xin, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Bàu Sen (Q.5, TP.HCM) nhận được thông tin tạm hoãn tiêm vắc xin cho trẻ vào ngày mai từ giáo viên chủ nhiệm. Lịch tiêm sẽ được thông báo sau.

Trước đó, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường tiểu học Bàu Sen là trường duy nhất ở Q.5 và là một trong 5 điểm tiêm đầu tiên ở TP.HCM tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 5 vào ngày 16.4.

Học sinh từ 12 - 17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm vắc xin từ năm trước

NGUYỄN LOAN

Chia sẻ về thông tin này, ông Nguyễn Trung Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bàu Sen, xác nhận nhà trường vừa nhận được thông báo tạm hoãn tiêm cho lứa học sinh lớp 5 vào ngày mai.

Ông Hải cho biết theo kế hoạch, ngày mai (16.4) dự trù sẽ tiêm cho khoảng 100 học sinh, trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khu vực tiêm chủng, phòng chờ… cần thiết.

“Hiện đoàn y tế và các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị của trường. Chúng tôi đã sẵn sàng. Số lượng học sinh cũng không đông nên khi nào có lịch tiêm lại cụ thể chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh", ông Hải chia sẻ.

Vì sao không cho trẻ vận động mạnh 3 ngày đầu sau tiêm vắc xin Covid-19?

Tương tự, cô Mai Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), xác nhận tạm hoãn tiêm vắc xin cho học sinh lớp 5 vào ngày mai. Theo cô Phượng, trường chỉ có khoảng 60 học sinh thuộc diện lớp 5 đăng ký tiêm nên khi nào có chỉ đạo cụ thể từ Sở GD-ĐT và cơ quan y tế thì trường sẽ tổ chức tiêm chủng cho các em.

Trẻ em sẽ tiêm vắc xin Pfizer

ĐỘC LẬP

Xác nhận thông tin này, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết kế hoạch của TP.HCM sẽ là tiêm cho học sinh lứa trẻ có độ tuổi từ trên xuống. "Do vậy, ngày mai tạm thời TP.HCM sẽ chỉ tiêm khởi động cho học sinh lứa lớp 6 (11 tuổi) trước", ông Dũng nói.

Đến ngày 18.4, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm đại trà theo nguyên tắc tiêm cho trẻ từ lớn đến bé theo độ tuổi. Ông Dũng cũng cho biết tất cả học sinh không phân biệt trường công lập hay tư thục đều sẽ được ưu tiên tiêm tại trường, trừ những trường nào không đáp ứng đủ điều kiện tiêm chủng trẻ sẽ được sắp xếp tiêm ở những điểm gần kề.

Theo kế hoạch của TP.HCM, các trường sẽ khởi động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi vào ngày 16.4 đối với học sinh lớp 6 và học sinh lớp 5 thuộc 5 trường tiểu học: Bàu Sen (Q.5), Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận), Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), Dương Minh Châu (Q.10).

Sau đó, từ ngày 18.4, TP.HCM sẽ tổ chức đồng loạt, theo nguyên tắc thực hiện tiêm vắc xin cho học sinh khối lớp lớn trước, khối lớp nhỏ sau và đến trẻ mầm non 5 tuổi. Tốc độ tiêm dự kiến là 50 trẻ/bàn tiêm/buổi. Nhà trường có kế hoạch đảm bảo tổ chức tiêm, sắp xếp có ý kiến với các cơ quan chuyên môn, giữ ổn định tốc độ tiêm để đảm bảo công tác giám sát và quản lý an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.