Ngày kỷ niệm không khách, không hoa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/11/2021 12:54 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện một “cú đúp” khi 2 năm liền không tổ chức tiếp khách nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Lý do là vì thực hành tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Dịp 20.11 năm ngoái, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản về việc không tổ chức tiếp khách. Lần ấy, lý do có khác hơn: Ngoài thực hành chống lãng phí, tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 còn vì khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Lúc ấy, Quảng Trị tan hoang vì thiên tai, ngành giáo dục địa phương thiệt hại hết sức nặng nề.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP.Đông Hà, Quảng Trị) chúc mừng ngày 20.11 bằng những cánh hoa giấy

NGUYỄN PHÚC

Trao đổi với PV Thanh Niên thời điểm đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương bảo rằng những nhà quản lý giáo dục tại địa phương làm sao có thể lên bục để nhận hoa và những lời chúc tụng trong khi ở vùng lũ, giáo viên, học sinh đang bì bõm trong bùn đất, giữa trường lớp lấm lem. Điều này đã lan tỏa qua một đơn vị nhà nước khác của tỉnh Quảng Trị. Hôm 16.11, Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng phát văn bản về việc không tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam (23.11). Lý do mà ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh thanh tra tỉnh, đưa ra cũng để thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Dù không tiếp khách, không nhận hoa, nhưng tôi tin rằng những ngày kỷ niệm của Sở GD-ĐT và Thanh tra tỉnh Quảng Trị vẫn sẽ được “tổ chức” trong tâm tưởng của cán bộ nhân viên của 2 đơn vị này. Thậm chí, họ sẽ còn tự hào hơn trong ngày kỷ niệm ấy, khi biết rằng chủ trương của đơn vị mình đang góp phần tạo nên sự an toàn cho cộng đồng trong thời buổi dịch bệnh và sự tin tưởng của người dân, dư luận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.