Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tại Kon Tum

18/09/2023 17:36 GMT+7

Ngày 18.9, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông, hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2023.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo các ban, ngành địa phương cùng hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh Kon Tum.

Việc tổ chức ngày hội nhằm phát động đợt cao điểm tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; từng bước xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và người dân khi tham gia giao thông...

Tuổi trẻ Kon Tum tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Bảo Tân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, phát biểu tại ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại ngày hội, anh Nguyễn Bảo Tân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho hay trong những năm qua, Tỉnh đoàn Kon Tum đã đẩy mạnh tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Đoàn; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Tuổi trẻ Kon Tum tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông - Ảnh 2.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã ra mắt đội thanh niên xung kích tham gia sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông nhiệm kỳ 2022 - 2027

ĐỨC NHẬT

Tính đến tháng 9.2023, Tỉnh đoàn Kon Tum đã thực hiện được 105 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 14 công trình thanh niên cấp huyện và 89 công trình thanh niên cấp cơ sở. 

Các cơ sở Đoàn cũng đã thực hiện được 23,2 km công trình "Thắp sáng đường quê"; sửa chữa 18 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 75 hoạt động ra quân, xây dựng mới 23 tuyến đường và duy trì 68 tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp"; tổ chức 56 hoạt động ra quân xây dựng đô thị văn minh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.