Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở và cuộc thi 'Tóm sách' dành cho học sinh Bến Tre

Đình Phú
Đình Phú
18/07/2023 18:04 GMT+7

Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở đã được tổ chức ở Trường THPT chuyên Bến Tre (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) vào ngày 16.7, thu hút hơn 1.000 người tham dự.

Hội sách Mơ Hỏi Mở là một sự kiện nằm trong chuỗi các hội sách đã được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn TP.Bến Tre với mục đích tạo nên một sân chơi văn hóa và giáo dục, cơ hội cho bạn trẻ rèn luyện thói quen đọc, khơi gợi cảm xúc, tình yêu với sách và tạo điều kiện cho học sinh mua sách với giá cả phù hợp.

Hội sách Mơ Hỏi Mở với thông điệp "Từ Mơ màng đến Mở mang", do 2 dự án Tôi dám thay đổi (chuỗi chương trình giáo dục nhận thức - kiến thức - kỹ năng cho đối tượng học sinh tỉnh Bến Tre) và Milibri (dành cho những người thích đọc và thích sách) phối hợp cùng đoàn Trường THPT chuyên Bến Tre tổ chức.

Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở bao gồm các hoạt động như: Đường sách Mở mang (bày bán 4.000 quyển sách theo 4 khu vực: "Hồi đó à ơi" - sách văn học; "Góc sân vườn" - sách chữa lành, sách về thiên nhiên và truyện tranh; "Mơ Hỏi Mở phiêu lưu ký" - sách học thuật và kỹ năng; sách từ nhà xuất bản và sách đồng giá). 

Phòng đọc sách: trải nghiệm không gian đọc sách tại chỗ, cùng đó là 2 hoạt động trao đổi sách và viết thư tâm tình gửi cho bản thân.

Human Library: trải nghiệm không gian trò chuyện 1:1 với sự tham gia của 7 khách mời là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Bến Tre.

Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở và cuộc thi 'Tóm sách' dành cho học sinh Bến Tre - Ảnh 1.

Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở đã được tổ chức ở Trường THPT chuyên Bến Tre thu hút hơn 1.000 người tham dự

T.N

Mỗi cuộc trò chuyện diễn ra trung bình 45 phút, xoay quanh 5 chủ đề: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm, yêu thương bản thân, học tập và rèn luyện thói quen tốt.

Các học sinh được trò chuyện trực tiếp với những quyển sách "nói" sống động, mỗi người chuyện trò là một tấm gương không chỉ để các bạn noi theo, mà còn để soi mình và hiểu mình hơn.

Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở và cuộc thi 'Tóm sách' dành cho học sinh Bến Tre - Ảnh 2.

Học sinh trải nghiệm không gian đọc sách tại chỗ

T.N

Khu trò chơi "Thế giới cổ tích" là trải nghiệm không gian vui chơi lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích như Tấm Cám, Cậu bé thông minh, Cây tre trăm đốt. Ngoài ra còn có khu trò chơi dân gian gắn liền với ký ức tuổi thơ và hoạt động tô chậu, trồng cây.

Quầy tư vấn hướng nghiệp do Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Biz Educo thực hiện gồm không gian tư vấn hướng nghiệp với sự tham gia của 8 chuyên viên tư vấn đến từ Biz Educo. Chương trình diễn ra với 2 hình thức tư vấn cá nhân (20 phút) và tư vấn cá nhân sâu (60 phút). Tổng cộng có 14 phiên tư vấn với tổng thời gian là 660 phút.

Sân khấu "Bước ra từ trang sách" với chủ đề chính "Thương ca tiếng Việt" bế mạc hội sách mang đến màn trình diễn ngôn từ được cảm tác từ những vần thơ tha thiết của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia và truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Màn trình diễn đã thu hút hơn 500 khán giả.

Ngày hội sách Mơ Hỏi Mở và cuộc thi 'Tóm sách' dành cho học sinh Bến Tre - Ảnh 3.

Đường sách Mở mang bày bán 4.000 quyển sách

T.N

Thể lệ cuộc thi "Tóm sách"

Cuộc thi "Tóm sách" được phát động sau ngày hội với thể lệ như sau:

Thời gian từ 21.7 - 30.8.2023: Nhận bài thi từ 21.7 - 18.8. Thông báo kết quả chính thức vào ngày 26.8. Tổ chức trao giải tại Hội trường Thành đoàn Bến Tre vào ngày 30.8.

Nội dung: Tóm tắt nội dung và bình luận về sách thông qua 2 hình thức bài viết và tranh ảnh.

Hình thức tham gia: Viết bài tóm tắt sách hoặc vẽ tranh, thiết kế ảnh tóm tắt sách, thể hiện giá trị, bài học của quyển sách và cảm nhận của người đọc. Mỗi người có tối đa 1 bài dự thi cho 1 bảng.

Nền tảng thực hiện: Trực tuyến trên Fanpage Milibri. Thí sinh tham gia cuộc thi gửi bài qua địa chỉ email của Ban tổ chức: hoisachbentre@gmail.com. 

Đối tượng dự thi là các học sinh THCS, THPT trên địa bàn TP.Bến Tre.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.