Ngày đầu xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai đến gần 22 giờ

Bắc Bình
Bắc Bình
03/11/2022 08:17 GMT+7

TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm 6 bị cáo ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Gần 22 giờ ngày 2.11, HĐXX phúc thẩm thông báo kết thúc ngày xét xử đầu tiên.

Ngày 2.11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm 6 bị cáo ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (tức ngôi nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An của Cao Thị Cúc làm chủ) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cô gái Diễm My liên quan Tịnh thất Bồng Lai đang ở đâu?

Theo bản án sơ thẩm của TAND H.Đức Hòa ngày 21.7, Lê Tùng Vân (90 tuổi), bị tuyên phạt 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù.

Trong suốt ngày đầu diễn ra phiên phúc thẩm, các bị cáo phản lại toàn bộ lời khai nhận tội trước đó. Đại diện Viện KSND tỉnh Long An đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm vì tại tòa, các luật sư bị cáo và bị cáo đã không đưa ra được các chứng cứ mới để chứng minh vô tội.

Gần 22 giờ ngày 2.11, HĐXX phúc thẩm thông báo kết thúc ngày xét xử đầu tiên và phiên tòa tranh tụng sẽ bắt đầu vào 8 giờ ngày 3.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.