Ngày đầu trở lại trường: Vui vì được điểm danh trực tiếp tại lớp

Phạm Hữu
Phạm Hữu
13/12/2021 08:52 GMT+7

Sáng 13.12, nhiều học sinh chính thức trở lại trường trong tâm trạng phấn khởi vì được gặp lại bạn bè, thầy cô sau thời gian dài học trực tuyến ở nhà.

Sáng nay, tại Trường THPT Trưng Vương (Q.1,TP.HCM), học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế rồi mới lên lớp. Bên trong trường, các học sinh vui mừng nói chuyện, trao đổi với bạn bè sau thời gian dài xa cách.

Sáng sớm, học sinh được ba mẹ chở đến trường để bước vào ngày đầu tiên đi học trở lại

Phạm Hữu

Nhiều học sinh cho biết cảm thấy rất vui và phấn khởi vì được trở lại trường

Học sinh được chào đón ngay tại cổng trường

Bùi Minh Đức, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM), chia sẻ: “Tối hôm qua em có một chút nôn nao. Sáng nay, em cảm thấy bồi hồi, xúc động lắm khi ngày trở lại trường cũng đã tới. Em ở nhà học trực tuyến rất lâu nên sáng nay em rất vui vì đã gặp được gặp bạn bè, thầy cô”, Đức nói. Mẹ của Đức cũng chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn, khẩu trang để em mang theo đến trường.

Học sinh TP.HCM ngày đầu trở lại trường: Ngủ từ 20 giờ vì sợ đi học trễ

Trong khi đó, Nguyễn Lê Minh Vi, học sinh lớp 12A10 Trường THPT Trưng Vương, cảm thấy có chút lo lắng khi trở lại trường vì em từng là F0 trước đây.

Rửa tay ngay khi vừa vào cổng

Thực hiện đo thân nhiệt theo sự hướng dẫn của giáo viên trường

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Học sinh xếp hàng đo thân nhiệt

Học sinh khai báo y tế

Học sinh tranh thủ thời gian ôn bài khi chưa vào lớp

Trong lớp, các học sinh vui vẻ trao đổi về bài học sắp tới

Học sinh vui vẻ trong buổi sinh hoạt đầu giờ

Sau nhiều tháng học trực tuyến, hôm nay học sinh mới được điểm danh trực tiếp tại lớp

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện điểm danh, phổ biến thông tin dịch bệnh

Thầy Trần Văn Thắng, giáo viên bộ môn hóa Trường THPT Trưng Vương (Q.1,TP.HCM), trong lớp học sáng 13.12

Thầy Trần Văn Thắng, giáo viên bộ môn hóa Trường THPT Trưng Vương (Q.1,TP.HCM), cho biết thầy vừa vui vừa cảm thấy lo lắng cho học sinh trong thời điểm này. Thầy Thắng cho rằng được trở lại trường, dạy học trực tiếp là điều tốt nhất vì có thể nắm bắt cảm xúc học sinh và theo sát tình hình học tập của từng em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.