Ngày đầu trở lại trường: 'Cả đêm không ngủ, con mong ngày này lâu lắm rồi'

Bích Thanh
Bích Thanh
13/12/2021 07:20 GMT+7

Háo hức, hồi hộp và cũng có những lo lắng là tâm trạng của khoảng 150.000 học sinh lớp 9, lớp 12 của TP.HCM chính thức trở lại trường vào sáng nay (13.12).

Học sinh Trường THCS Lý Phong xếp hàng rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào trường

bích thanh

Nhanh chóng xếp hàng, đo thân nhiệt, sát khuẩn và đi chuyển vào trường, Phan Huyền Như, học sinh Trường THCS Lý Phong (Q.5) nói như hét lên vì vui mừng: "Cả đêm qua con không ngủ, gần 7 tháng rồi nay con mới gặp bạn. Con vô lớp đây. Con mong ngày này lâu lắm rồi".

Vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng nên Trần Tuệ Bình, học sinh Trường THCS Lý Phong, chia sẻ em không thể nô đùa mà phải bình tĩnh để thực hiện 5K.

Học sinh Trường THCS Lý Phong (Q.5) đến trường sáng nay

Bích thanh

Cũng trong sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Sở Y tế tổ chức gần 20 đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch khi mở cửa lại trường học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, dặn dò học sinh Trường THCS Lý Phong

BÍCH THANH

Tại Trường THCS Lý Phong, người đứng đầu 2 Sở nói trên đã đến kiểm tra công tác tổ chức học trực tiếp của trường.

Còn tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM), hơn 600 học sinh lớp 9 phải thực hiện các công đoạn tầm soát sức khỏe trước khi vào khuôn viên trường. Do đó, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, dặn dò học sinh khai báo y tế ở nhà để tránh ùn tắc ở cổng trường.

Nhờ vậy, đúng giờ quy định, học sinh đã lần lượt xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn đi theo luồng của 4 máy đo thân nhiệt và xịt khuẩn tự động đặt tại cổng để vào Trường THCS Trần Văn Ơn.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết trường bố trí giáo viên trực ở cổng để phân luồng học sinh, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh.

“Ngày đầu tiên đến trường, học sinh sẽ sinh hoạt nội quy, cách ứng xử với dịch bệnh khoa học, phù hợp từ 8 giờ và kéo dài khoảng 60 phút. Ngày mai, học sinh bước vào học nội dung kiến thức. Giờ học sinh vào học và ra về của các lớp được sắp xếp lệch nhau để tránh tụ tập, ùn tắc. Tất cả giáo viên, học sinh đều vào trường và ra về theo sơ đồ một chiều, đảm bảo quy định phòng chống dịch", bà Giang nói.

Covid-19 sáng 13.12: Cả nước 1.413.051 ca nhiễm | Hà Nội áp sát “kỷ lục” 1.000 ca một ngày

Tương tự, Trường THPT Trưng Vương (Q.1) hôm 10.12 đã tổ chức sinh hoạt nội quy, hướng dẫn các quy định sẽ thực hiện trong thời gian trở lại trường học như khai báo y tế bằng mã QR, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn… Do đó, hôm nay (13.12), khoảng 600 học sinh lớp 12 bước vào ngày học chính thức.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, bà Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, cho biết nhà trường tăng cường công tác phối hợp giữa giáo viên với phụ huynh học sinh, nâng cao trách nhiệm và vai trò kết nối của từng lực lượng trong nhà trường. Theo cô Thủy, hàng ngày học sinh sẽ học 4 tiết học trực tiếp tại trường và 4 tiết trực tuyến tại nhà. Vì vậy, nhà trường khuyến cáo và đề nghị phụ huynh chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà cho con em; hạn chế để học sinh mang theo thức ăn, sử dụng thức ăn trong trường; mang theo bình nước cá nhân để sử dụng…

Theo quy định của UBND TP.HCM, các trường THCS, THPT thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh lớp 9, lớp 12 từ ngày 13 đến hết ngày 25.12. Sau thời gian này, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế và các quận, huyện tổng kết, rút kinh nghiệm, tham mưu UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần khối lớp hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.