Ngày đầu tiên học trực tuyến: Đường truyền yếu, nhiều học sinh bị ‘văng’ ra

06/09/2021 18:40 GMT+7

Đường truyền yếu và nhiều học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trong ngày đầu tiên học trực tuyến tại một số tỉnh miền Tây.

Đường truyền của trường cũng chưa đảm bảo

Ngày 6.9, học sinh khối lớp 9 và 12 của tỉnh Vĩnh Long chính thức bước vào năm học mới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các em phải học trực tuyến. Ghi nhận tại một số điểm trường cho thấy vướng mắc lớn nhất là đường truyền internet.
Thầy Nguyễn Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường THCS TT.Long Hồ (H.Long Hồ, Vĩnh Long), cho biết sáng ngày 6.9, trường tổ chức ngày học đầu tiên cho học sinh theo hình thức học trực tuyến. Có khoảng 92% học sinh thực hiện học, số còn lại đa phần không có điều kiện học tập. Nhà trường đã giao cho giáo viên chủ nhiệm gửi bài học, bài tập qua mạng xã hội hoặc gửi bằng hình thức trực tiếp cho học sinh.
"Ngày đầu tiên tổ chức học trực tuyến, các em rất phấn khởi vì đã xa bạn, xa trường quá lâu, nay mới có điều kiện 'gặp' mặt. Tuy nhiên, khi học trên Zoom, một số em có đường truyền yếu bị 'văng' ra, ngay cả đường truyền internet của trường cũng chưa đảm bảo. Hôm nay mới có một khối lớp học đã vậy, tới đây các khối lớp khác cũng vào học thì tôi sợ không đảm bảo. Tôi đang liên hệ với nhà mạng để tìm phương án tối ưu hơn",  thầy Trung cho biết.
Qua khảo sát, một số trường khác trong tỉnh Vĩnh Long cũng có tình trạng đường truyền internet không ổn định khiến giáo viên và học sinh mất khá nhiều thời gian ngoài bài giảng.
Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết phương án và hình thức dạy học được giao về cho từng cơ sở giáo dục cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện của địa phương.
"Cơ sở giáo dục chọn những nội dung, kiến thức, kỹ năng cốt lõi để dạy trong thời gian dạy học trực tuyến. Giáo viên cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ, giám sát, hướng dẫn học sinh tự học thông qua hệ thống dạy và học trực tuyến như: K12Online, vnEdu, VNPT-LMS, Zoom, Google Meet, Zalo, Facebook...; học qua truyền hình, các bài giảng điện tử e-learning tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn; kết hợp phát tài liệu, giao bài và sửa bài tập đối với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến để hỗ trợ việc dạy và học trực tiếp", Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long thông tin.

Vẫn còn nhiều học sinh chưa có phương tiện để học

Ngày 6.9, cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên của tỉnh Bạc Liêu triển khai dạy học theo hình thức trực tuyến đối với các môn có điều kiện thực hiện. Trong đó, tập trung dạy những nội dung, kiến thức trọng tâm, căn bản của bộ môn. Thời gian triển khai từ ngày 6 đến hết 18.9.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (P.3, TP.Bạc Liêu) học trực tuyến tại nhà

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Phan Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu (P.3, TP.Bạc Liêu), cho biết ngày đầu tiên học trực tuyến tương đối thuận lợi, học sinh tham gia đầy đủ. Nhà trường có gần 1.700 học sinh, qua rà soát có trên 98% học sinh tham gia học, chỉ còn khoảng 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện để tham gia học trực tuyến. Các thầy cô được trang bị phương tiện giảng dạy và được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng giảng dạy trực tuyến. Học sinh của trường đa số ở thành thị, gia đình có điều kiện, học sinh được phụ huynh quan tâm, trang bị phương tiện, tạo điều kiện học trực tuyến.
Đối với khoảng 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không thể tham gia học trực tuyến, thầy Trung cho biết trước mắt vận động các em cùng tham gia học chung với các bạn gần nhà được trang bị phương tiện để học trực tuyến. Đồng thời nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh để gửi đề cương, nội dung, chương trình học trực tiếp cho các em tự học tại nhà. Khi đủ điều kiện học tập trung, nhà trường sẽ dạy bổ sung, dạy kèm vào các buổi trống tiết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.