Ngày đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi: Đã tiêm cho 1.696 trẻ

Duy Tính
Duy Tính
27/10/2021 19:35 GMT+7

Ngày đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi tại Q.1 và H.Củ Chi (TP.HCM), có 5 trẻ phải hoãn tiêm do mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng; số còn lại do bệnh nền, có tiền sử phản vệ

Lúc 18 giờ 30 ngày 27.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo Bộ Y tế, UBND TP.HCM kết quả ngày đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi tại H.Củ Chi và Q.1. Vắc xin sử dụng là vắc xin Comirnaty của Pfizer .

Tiêm vắc xin cho học sinh tại H.Củ Chi vào ngày 27.10

NGỌC DƯƠNG

Theo đó, tại H.Củ Chi đã tổ chức 10 bàn tiêm tại Trường Tiểu học TT.Củ Chi, tiêm cho học sinh lớp 12 của 3 trường THPT Củ Chi, THPT Tân Thông Hội và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Kết quả đã có 1.428/1.436 học sinh đến tiêm. Có 8 trường hợp hoãn tiêm (3 trường hợp mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng trước; 4 trường hợp bệnh nền và 1 trường hợp có tiền sử phản vệ).

Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19, mong sớm trở lại trường
Các học sinh vào điểm tiêm ở H.Củ Chi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại Q.1 tổ chức 4 bàn tiêm cho học sinh trường THPT Lương Thế Vinh. Đã tiêm 260/262 học sinh đến tiêm. Có 2 trường hợp hoãn tiêm do mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng trước.

Theo báo cáo, các điểm tiêm trong ngày diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19. Hiện tại chưa ghi nhận sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Nhiều học sinh phấn khởi vì sắp được quay trở lại trường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 28.10, tất cả quận huyện ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh

Dự kiến ngày mai, 28.10, đồng loạt các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Tại TP.HCM có 515 trường với 742.368 học sinh tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy mỗi ngày cần tiêm trên 148.000 học sinh với 742 đội tiêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.