Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế

29/01/2024 11:00 GMT+7

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã tham gia lễ phát động Ngày chủ nhật xanh năm 2024, triển khai nhiều phần việc ý nghĩa.

Sáng 28.1, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân TP.Huế đã có mặt tại công viên Mùa xuân ở P.Hương Sơ (TP.Huế) để tham gia lễ phát động phong trào Ngày chủ nhật xanh năm 2024.

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 1.

Lễ phát động phong trào Ngày chủ nhật xanh năm 2024 diễn ra tại công viên Mùa xuân, P.Hương Sơ (TP.Huế)

ĐÌNH HOÀNG

Phong trào được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động vào đầu năm 2019, được tổ chức thường niên với thông điệp "Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng". Bước vào năm thứ 5, phong trào càng được người dân đánh giá cao, đồng thuận hưởng ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết phong trào được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và duy trì đều đặn hằng tuần, trở thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng Thừa Thiên - Huế ngày càng sạch đẹp.

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 2.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu tại lễ phát động

ĐÌNH HOÀNG

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, Ngày chủ nhật xanh trong năm 2024 và các năm tiếp theo còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2025.

Ông Minh đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương... tiếp tục quán triệt phương châm "Quyết liệt - Kiên trì - Đồng bộ", phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện "Ngày chủ nhật xanh", đưa phong trào đi vào cuộc sống, trở thành hành động, nếp sống thường nhật của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội.

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 3.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, trao nón cho đội hình thanh niên tình nguyện Vì một Huế xanh

ĐÌNH HOÀNG

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 lá cờ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền và người dân P.Hương Sơ để xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc tại đây. Đồng thời, ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện Vì một Huế xanh.

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 4.

Sau lễ phát động, hàng ngàn người trẻ Huế đã ra quân vệ sinh môi trường

ĐÌNH HOÀNG

Ngay sau lễ phát động, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh… cùng người dân TP.Huế đã tham gia lễ phát động giảm rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới (2.2) tại cảng cá Thuận An (P.Thuận An), triển khai mô hình đổi rác lấy quà cho hơn 100 hộ gia đình.

Cùng ngày, gần 2.000 người dân ở TP.Huế ra quân làm vệ sinh môi trường tại 10 điểm trên địa bàn.

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 5.

Người dân Huế tham gia vệ sinh khu phố

ĐÌNH HOÀNG

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 6.

Phong trào Ngày chủ nhật xanh được duy trì đều đặn hằng tuần, trở thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp tại Thừa Thiên - Huế trong nhiều năm qua

ĐÌNH HOÀNG

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 7.

Lễ phát động phong trào Ngày chủ nhật xanh 2024 còn có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

ĐÌNH HOÀNG

Ngày chủ nhật xanh ý nghĩa của hàng ngàn người Huế- Ảnh 8.

Chiến sĩ trẻ, đoàn viên, thanh niên và công nhân môi trường làm vệ sinh tại P.Thuận An (TP.Huế)

ĐÌNH HOÀNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.