Ngày 6.5 chỉ còn 3.819 ca nhiễm Covid-19 tại 56 tỉnh, thành phố

06/05/2022 18:29 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong 24 giờ qua tiếp tục giảm, chỉ còn 3.819 trường hợp tại 56 tỉnh, thành.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước chỉ ghi nhận 3.819 ca nhiễm mới tại 56 tỉnh, thành (có 2.706 ca cộng đồng).

Số ca nhiễm mới Covid-19 tiếp tục giảm mạnh trên cả nước

trần cường

Hà Nội vẫn có số ca nhiễm cao nhất cả nước, song chỉ ghi nhận 673 ca trong 24 giờ. Hầu hết các tỉnh, thành có trên dưới 100 ca.

Số ca trung bình trong 7 ngày giảm xuống chỉ còn 3.696 ca/ngày.

Từ đầu dịch tới nay, cả nước đã ghi nhận 10,67 triệu ca, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm là 10,66 triệu, chiếm hơn 99% tổng số ca.

Hà Nội là địa phương có tổng số ca nhiễm lũy cao nhất trong đợt dịch thứ 4 với gần 1,6 triệu ca. Tiếp đó là TP.HCM 608.660 ca, Nghệ An 482.350 ca, Bắc Giang 385.581 ca, Bình Dương 383.496 ca.

1.817 ca khỏi bệnh, 6 ca tử vong

Về tình hình điều trị, thông tin từ Bộ Y tế cũng cho hay, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày 6.5 là 1.817 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn 9,3 triệu ca (chiếm khoảng hơn 87%).

Cả nước vẫn còn 480 bệnh nhân phải thở ô xy, trong đó 37 ca thở máy xâm lấn và 2 ca can thiệp ECMO.

Cũng trong ngày 4 - 6.5, cả nước ghi nhận thêm 6 ca tử vong, trong đó riêng Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 ca (trong 3 ngày), Đồng Nai 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày giảm xuống chỉ còn 2 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.055 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong tại nước ta xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng, Bộ Y tế cho hay, đã có gần 17,4 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Trong đó, hơn 8,9 triệu liều mũi 1 và gần 8,5 triệu liều mũi 2.

Số liều vắc xin tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 1,7 triệu liều (mũi 1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.