Ngày 30.11, cả nước thêm 13.966 ca nhiễm Covid-19 mới

30/11/2021 18:50 GMT+7

Bộ Y tế ghi nhận thêm 13.972 ca nhiễm Covid-19 mới , trong đó 7.549 ca được ghi nhận trong cộng đồng.

7.549 ca nhiễm mới ghi nhận trong cộng đồng

Tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

Liên Châu

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày 29.11 đến 16 giờ ngày 30.11, cả nước ghi nhận thêm 13.972 ca nhiễm Covid-19 mới.

Trong đó có 6 ca nhập cảnh và 13.966 ca ghi nhận trong nước, tại 62 tỉnh, thành phố, tăng 208 ca so với ngày trước đó.

Trong số các ca ghi nhận trong nước có 7.549 ca trong cộng đồng. Các ca còn lại ghi nhận trong các khu cách ly, phong tỏa.

Ngày 30.11: Cả nước 13.972 ca Covid-19, 14.624 ca khỏi | TP.HCM 1.497 ca

TP.HCM là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong ngày với 1.497 ca. Tiếp theo là các tỉnh Cần Thơ 981 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 860 ca, Tây Ninh 727 ca, Sóc Trăng 714 ca, Bình Dương 626 ca, Đồng Tháp 602 ca, Bình Thuận 592 ca, Vĩnh Long 571 ca...

34 tỉnh thành có số ca bệnh dưới 100 ca như Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Long An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Giang, Nam Định.... Trong đó, có 7 tỉnh có dưới 10 ca mắc mới như Kon Tum, Bắc Giang, Điện Biên, Lào Cai (2), Bắc Kạn, Ninh Bình, Sơn La.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó có Hà Giang (giảm 98 ca), An Giang (giảm 81 ca), Bình Dương ( giảm 71 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó có Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 212 ca), Tiền Giang (tăng 150 ca), Sóc Trăng (tăng 126 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.002 ca/ngày.

Như vậy, từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.238.082 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.560 ca nhiễm).

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), cả nước đã có 1.232.852 ca, trong đó có 986.531 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế điều 14 bệnh viện trung ương hỗ trợ TP.HCM và 10 tỉnh phía Nam điều trị Covid-19

14.624 bệnh nhân khỏi bệnh, 197 ca tử vong

Cũng trong ngày 30.11, Bộ Y tế công bố 14.624 bệnh nhân khỏi bệnh nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi tới nay lên 989.348 ca. Hiện, cả nước vẫn còn 5.788 ca bệnh nhân nặng.

Bộ Y tế cũng cho biết, từ 17 giờ 30 ngày 29.11 đến 17 giờ 30 ngày 30.11 ghi nhận 197 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM là cao nhất với 76 ca, trong đó có 17 ca từ các tỉnh chuyển đến.

Tại các tỉnh, thành phố khác, Bình Dương ghi nhận 22 ca tử vong, Cần Thơ 18 ca, An Giang 14 ca, Kiên Giang 13 ca, Đồng Nai 11 ca, Bình Thuận 7 ca, Đồng Tháp 7 ca, Tây Ninh 6 ca, Tiền Giang 5 ca, Bạc Liêu 4 ca, Khánh Hòa 3 ca, Cà Mau 3 ca, Sóc Trăng 2 ca, Bến Tre 2 ca, Bình Định 2 ca, Long An 1 ca, Hậu Giang 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 162 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tới nay là 25.252 ca (chiếm tỉ lệ 2% tổng số ca nhiễm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.