Ngày 26.10, nguyên Giám đốc Khu liên hợp Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa kiểm điểm sai phạm

22/10/2021 20:33 GMT+7

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, những cá nhân tập thể có liên quan đến những sai phạm tại Khu liên hợp thể thao quốc gia từ năm 2009 - 2018 sẽ phải tiến hành kiểm điểm theo mức độ vi phạm.

Giai đoạn từ năm 2009 - 2018, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình do ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc.

Trong kết luận về thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đã không thực hiện công khai (năm 2009 - 2012), cố ý không thực hiện công khai (từ năm 2013) các hợp đồng cho thuê mặt bằng tại các khu đất, vi phạm quy định của Bộ Tài chính.

12.000 khán giả cần 3 điều kiện để vào Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu

Khu liên hợp cũng đã vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công. Không lập đề án sử dụng tài sản công theo quy định của Chính phủ.

Sân Mỹ Đình đã xuống cấp nhiều hạng mục

CAO OANH

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Khu liên hợp thể thao quốc gia xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền là gần 777 tỉ đồng (trong đó hơn 658 tỉ đồng là tiền nợ thuê đất của các doanh nghiệp, hiện tại cơ quan thuế mới chỉ thu được 35 tỉ đồng trong khoản nợ này).

Mới đây, chia sẻ với Báo Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh: “Phải thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ và xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm. Nguyên tắc xử lý cán bộ của Đảng nêu rõ, không có vùng cấm. Nếu có tham ô, tham nhũng, những cá nhân và tập thể vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nếu sai phạm về hành chính thì cũng phải xử lý theo các quy định có liên quan. Ai sai đến đâu sẽ phải khắc phục và xử lý đến đó”.

Ghế ngồi khu vực khán đài sẽ được thay mới phục vụ SEA Games 31

CAO OANH

Mới đây, ông Cấn Văn Nghĩa đã chuyển khoản trả lại Khu liên hợp hơn 300 triệu đồng trong tổng số tiền mà ông phải nộp lại là gần 570 triệu đồng,

Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT sẽ là hai đơn vị phối hợp để tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, xử lý trách nhiệm đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc Khu liên hợp, Phó giám đốc theo từng thời kỳ trong giai đoạn 2009 - 2018 có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, sai phạm của Khu liên hợp.

Dự kiến ngày 26.10, ông Cấn Văn Nghĩa và một số cá nhân khác sẽ tiến hành kiểm điểm tại Bộ VH-TT-DL. Tuy ông Nghĩa đã về hưu từ tháng 9.2018 nhưng vẫn là đối tượng phải kiểm điểm.

Quýt làm cam chịu

Mới đây, Cục thuế TP.Hà Nội đã có văn bản thông báo Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là gần 24 tỉ đồng vì đã vi phạm khoản 1, điều 10 Nghị định tháng 10.2013 của Chính phủ. Vấn đề nằm ở chỗ, người khai sai thuế không phải là Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia đương nhiệm Nguyễn Trọng Hổ mà là người tiền nhiệm. Trong văn bản, cơ quan thuế nêu tên ông Nguyễn Trọng Hổ đã vi phạm hành chính là khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là không đúng bản chất sự việc.

Lãnh đạo ngành đi kiểm tra sân Mỹ Đình

THU SÂM

Hà Nội đã yêu cầu Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, trực tiếp là Giám đốc Nguyễn Trọng Hổ phải nộp đủ số tiền nói trên vào tài khoản 7111 của Kho bạc Nhà nước TP.Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Khu liên hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng cho biết, Khu liên hợp thể thao quốc gia có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Dự kiến trong vài ngày tới, Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ có công văn trả lời cơ quan thuế, đề nghị đính chính và có lời xin lỗi đến cá nhân ông Nguyễn Trọng Hổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.