Ngày 19.8, Đắk Nông đón 203 người dân đang ở TP.HCM về quê

Thanh Quân
Thanh Quân
14/08/2021 17:08 GMT+7

Chiều 14.8, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản về phương án đón người dân của tỉnh đang sinh sống ở TP.HCM trở về địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ đón 203 người dân của tỉnh đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương.
Để bảo đảm việc hỗ trợ, đưa công dân từ TP.HCM về địa phương an toàn, phòng chống dịch một cách tốt nhất; tất cả công dân được hỗ trợ đưa về phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.
Đối tượng được đưa về là công dân tỉnh Đắk Nông đang ở tại TP.HCM thuộc các nhóm ưu tiên đã đăng ký danh sách; số lượng 203 người. Thời gian đón vào ngày 19.8. Địa điểm tập trung tại TP.HCM: Bến xe Miền Đông, số 292 đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh.
Đoàn công tác đi trực tiếp đến TP.HCM để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ đưa công dân trở về nơi cư trú. Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông bố trí 10 xe (loại xe giường nằm 50 chỗ) để chở công dân.

Người Cà Mau tại TP.HCM dậy từ 1 giờ sáng để về quê tránh dịch Covid-19

Đoàn xe ô tô đón công dân tỉnh Đắk Nông theo sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông địa phương theo hướng tuyến đường Trạm kiểm soát Cai Chanh, H.Đắk R'Lấp, (Đắk Nông) - Quốc lộ 14 - Bến xe Miền Đông, TP.HCM và ngược lại. Thời gian thực hiện hoàn thành các nhiệm trong ngày 19.8.
Công dân có kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ được sắp xếp lên xe trở về Đắk Nông. Những trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính, thông báo cơ sở y tế tại TP.HCM để thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định.
Tất cả người dân được hỗ trợ đón về tại Trường Quân sự địa phương (xã Trường Xuân, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để cách ly tập trung 14 ngày và thực hiện khai báo y tế theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.