Ngày 18.1, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Thái Sơn
Thái Sơn
12/01/2021 05:57 GMT+7

TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm vào ngày 18.1.

Ngày 11.1, TAND TP.Hà Nội cho biết, ngày 18.1 mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến khu “đất vàng” 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM.

Khởi tố cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng do "bán rẻ" đất vàng Sabeco

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 7.1 nhưng vắng 3/10 bị cáo và 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. HĐXX tòa sơ thẩm xác định, những người vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên quyết định hoãn phiên tòa.
Trong vụ án này, bị cáo Vũ Huy Hoàng (68 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) và Phan Chí Dũng (64 tuổi, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) sẽ bị xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên tới 20 năm tù. 8 bị cáo khác bị xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý đất đai”, quy định tại điều 229 bộ luật Hình sự.
Ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm bị cáo buộc đã quyết định các chủ trương liên quan đến dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của nhà nước để góp vốn, liên doanh sau đó thoái vốn (chuyển nhượng vốn) không minh bạch, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.