Ngày 16.11 xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

03/11/2015 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 16.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo người Hàn Quốc tên Kim Jong Wook (43 tuổi, ngụ tỉnh Gyeong Sang Nam) cùng những người liên quan về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo ở Formosa hôm 25.3 làm 13 người chết, 29 người bị thương.

(TNO) Ngày 16.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo người Hàn Quốc tên Kim Jong Wook (43 tuổi, ngụ tỉnh Gyeong Sang Nam) cùng những người liên quan về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo ở Formosa hôm 25.3 làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Hiện trường vụ sập giàn giáo -Ảnh: Nguyên DũngHiện trường vụ sập giàn giáo -Ảnh: Nguyên Dũng
Sáng nay, 3.11, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị này đã gửi thông báo về lịch trình xét xử cùng các thông tin liên quan cho Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc và các cơ quan chức liên quan khác của Hàn Quốc, Việt Nam biết.
Cũng theo ông Thắng, hiện TAND tỉnh Hà Tĩnh đang chờ phúc đáp của các cơ quan chức năng nêu trên và cho biết theo thông tin ban đầu mà TAND tỉnh Hà Tĩnh có được, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Kim Jong Wook cùng một số người liên quan sắp tới sẽ có sự tham dự của các cơ quan chức năng Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, luật sư và phiên dịch viên người Hàn Quốc.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 25.3, tại khu vực cầu cảng Sơn Dương (công trường Formosa Hà Tĩnh), hệ thống ván khuôn trượt bằng sắt (còn gọi là giàn giáo) bất ngờ đổ sập làm 13 người chết, 29 người bị thương.
Đến ngày 31.3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan tới hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động theo điều 227 - bộ luật Hình sự.
Sau gần 2 tháng, ngày 19.5, CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người Hàn Quốc về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động” là ông Kim Jong Wook (43 tuổi, ngụ tỉnh Gyeong Sang Nam) và ông Lee Jae Myeong (62 tuổi, ngụ tỉnh Kang Won). Trong đó, ông Wook là Chỉ huy trưởng công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực trong cảng Sơn Dương (thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh), còn ông Myeong là Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 2 bị sập.
Ngày 16.11 sẽ xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết, 29 người bị thương 2Ngày 19.5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh bắt tạm giam 2 người Hàn Quốc (người đứng thứ nhất và thứ hai từ từ phải qua) là ông Kim Jong Wook (43 tuổi, ngụ tỉnh Gyeong Sang Nam) và ông Lee Jae Myeong (62 tuổi, ngụ tỉnh Kang Won) - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp.
Theo điều tra của cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, tối 25.3, trước khi xảy ra sự cố sập giàn giáo, ông Kim Jong Wook có mặt tại hiện trường, đã lên giàn giáo Lane 2 để kiểm tra và đã phát hiện ra sự cố rung lắc nguy hiểm nhưng không chỉ đạo ngừng thi công mà vẫn để hàng chục công nhân tiếp tục làm việc. Đến gần 20 giờ cùng ngày, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập xuống, gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Ông Lee Jae Myeong cũng có mặt tại hiện trường nhưng sau khi giàn giáo rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, nhiều công nhân sợ hãi bỏ chạy ra khỏi khu vực làm việc thì bị ông này yêu cầu quay trở lại công trình để tiếp tục làm việc cho tới khi giàn giáo đổ sập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.