Ngày 10.7 công bố điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM

07/07/2015 16:47 GMT+7

(TNO) Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, sáng 10.7, Sở sẽ họp với hiệu trưởng của hơn 100 trường THPT để thống nhất điểm chuẩn và công bố danh sách học sinh trúng tuyển nguyện vọng vào từng trường.

(TNO) Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, sáng 10.7, Sở sẽ họp với hiệu trưởng của hơn 100 trường THPT để thống nhất điểm chuẩn và công bố danh sách học sinh trúng tuyển nguyện vọng vào từng trường.

Phụ huynh xem điểm thi của con em tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh của Đào Ngọc Thạch
Phụ huynh xem điểm thi của con em tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngay sau đó, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường (thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày). Hồ sơ nhập học bao gồm: Đơn xin dự tuyển, phiếu báo điểm, học bạ bậc THCS, bản sao giấy khai sinh.
Cũng theo Sở, học sinh năm trước chưa trúng tuyển, năm nay trúng tuyển, cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
Được biết, vào kỳ tuyển sinh năm học 2014- 2015, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) là trường có điểm chuẩn cao nhất (41,75 điểm). Tiếp theo là các Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 40,75 điểm; Nguyễn Thị Minh Khai 39,75 điểm; Bùi Thị Xuân 38,5 điểm… Các trường có điểm chuẩn thấp và dưới 20 điểm là THPT Bình Tân, Phước Kiển, Dương Văn Dương, Long Thới…
Trong khi đó, dựa vào kết quả điểm thi năm 2015- 2016 của khoảng 70.000 thí sinh được Sở GD- ĐT TP.HCM công bố vào ngày 22.6 vừa qua, nhiều chuyên gia và hiệu trưởng dự đoán điểm chuẩn năm nay có thể tăng hơn năm trước khoảng 2 điểm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.