Ngập nặng ngay trung tâm TP.HCM tối đầu tuần do triều cường kèm mưa lớn

04/12/2017 20:56 GMT+7

Một số tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập sâu trong nước do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao. Nhiều phương tiện qua nước ngập chết máy phải đẩy bộ, giao thông hỗn loạn.

Chiều tối 4.12, cơn mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM ngập sâu trong nước. Nhiều người và phương tiện phải chen nhau nhích từng chút qua nước ngập, đẩy xe chết máy về nhà sau giờ tan tầm.
VIDEO: Nhiều tuyến đường khu trung tâm ngập nặng do mưa kết hợp triều cường
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, một số tuyến đường xảy ra ngập nặng như: Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Công Trứ, Calmette... (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1).
Tuyến đường Nguyễn Thái Bình ngập sâu kéo dài Ảnh: An Huy
Theo đó, lúc 17 giờ 45, trên đường Nguyễn Thái Bình (đoạn Phó Đức Chính - Yersin) ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông qua đây chết máy, người dân phải xuống xe đẩy bộ. Tương tự, đường Lê Thị Hồng Gấm cũng ngập kéo dài một đoạn khoảng 400m, giao thông qua khu vực khó khăn.
Đặc biệt, trên đường Calmette (đoạn Võ Văn Kiệt - Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình) ngập sâu. Một số đoạn nước dâng cao lút gần nửa bánh xe máy, một số phương tiện qua đây cũng chết máy. Đồng thời, trên đường Calmette cũng xảy ra ùn ứ giao thông nặng tại đoạn giao với Nguyễn Thái Bình.
UBND P.Nguyễn Thái Bình cũng cử lực lượng công an phường và dân quân tự vệ túc trực tại các giao lộ phân luồng nhưng ùn ứ giao thông vẫn không giảm. Đến 18 giờ 30, nhiều tuyến đường khu vực Q.1 vẫn còn ngập sâu, giao thông chưa thể bình thường trở lại.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch và hiện ở mức cao. Mực nước thực đo cao nhất tính đến 7 giờ ngày 4.12 tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,6m và trạm Phú An (sông Sài Gòn ) đạt 1,57m, cao hơn báo động 3 là 0,07m.
Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau sẽ xuống theo triều. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào ngày 5 – 6.12 (ngày 18 - 19 tháng 10 âm lịch) dự kiến tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,58 – 1,63m (cao hơn BĐ III 0,08 – 0,13m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5 – 7 giờ và từ 17 – 19 giờ.
Một số người lưu thông qua nước ngập có phương tiện chết máy phải đẩy bộ ẢNH: AN HUY

Ngập nước khiến phương tiện ùn ứ nặng trên đường Calmette ẢNH: AN HUY
Giao thông trên nhiều đường khu vực trung tâm TP.HCM rối loạn vì ngập nước chiều 4.12 ẢNH: AN HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.