‘Ngao ngán’ học sinh lái xe dàn hàng 4, lạng lách tạt đầu ô tô

24/04/2022 09:08 GMT+7

Không chỉ lái xe dàn hàng ngang trên đường, nhóm học sinh còn liều lĩnh lạng lách, tạt đầu ô tô khiến nhiều người bức xúc.

Cư dân mạng mới đây đã không khỏi bức xúc khi xem qua một đoạn video xuất hiện trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, ghi lại tình huống nhiều học sinh ngang nhiên điều khiển xe máy, xe máy điện dàn hàng trên đường, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm lạng lách, tạt đầu ô tô.

Ngao ngán học sinh lái xe dàn hàng 4, lạng lách tạt đầu ô tô
facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 22.4.2022 trên một tuyến đường thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường. Lúc này, phía trước xuất hiện một nhóm khoảng 8 thiếu niên mặc đồng phục học sinh, ngồi trên 4 xe gồm cả xe gắn máy và xe điện, liên tục chạy xe dàn hàng 3, hàng 4.

Đáng nói hơn, nhóm học sinh này thậm chí còn ngang nhiên lái xe lạng lách, tạt đầu ô tô phía sau bất chấp nguy hiểm, khiến tài xế ô tô vô cùng bức xúc.

Hành vi lái xe dàn hàng ngang, lạng lách bất chấp nguy hiểm của nhóm học sinh khiến nhiều người bức xúc

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bức xúc trước hành vi lái xe bất chấp luật giao thông và thái độ thách thức của nhóm học sinh.

Facebook Trường Nguyễn Hoàng bình luận: “Mới có tí tuổi mà lái xe ra đường đã bất chấp luật lệ, thái độ bố đời thế này”. Tài khoản Hưng Trần bất bình: “Bọn trẻ ranh này không dạy dỗ lại thì sớm muộn cũng gây họa rồi thành gánh nặng cho xã hội”.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm hơn và có nhiều biện pháp giáo dục các em học sinh, nâng cao kiến thức về an toàn khi tham gia giao thông, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên (Điểm k Khoản 3 Điều 6).

- Bên cạnh đó, nếu điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên gây ra tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.