Ngao chết trắng bãi hàng trăm hecta, người Thái Bình ngậm ngùi mất tiền tỉ

16/09/2022 17:45 GMT+7

Sau sự cố tàu Hà An 01 chở dầu bị đắm trong mưa dông, hàng trăm hecta nuôi ngao của người dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã chết trắng, người nuôi ngao bị thiệt hại nặng.

Những ngày qua, gần 80 hộ dân nuôi ngao ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình như ngồi đống lửa khi nhìn hàng trăm hecta ngao thương phẩm, ngao giống lần lượt nổi lên mặt cát và chết trắng. Dọc bãi biển, mùi hôi do ngao chết bốc lên nồng nặc.

Ngao chết trắng bãi nuôi ở ven biển Cồn Đen, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Nguyễn Bắc

Trước đó, ngày 8.9.2022, tàu chở dầu Hà An 01 đã bị đắm ngoài khơi khu vực gần phao số 0 luồng Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn. Vị trí tàu bị đắm gần khu vực nuôi ngao của người dân Thái Thụy.

Nhiều khu vực nuôi ngao của người dân Thái Bình bị nhiễm dầu loang

nguyễn bắc

"Mùng 8 tàu chìm thì mùng 9 bắt đầu có hiện tượng ngao ngoi lên, chết thối kinh khủng luôn. Mấy hôm nay nó đã chững lại nhưng hiện tượng ở bãi vẫn còn rất nhiều dầu. Theo chúng tôi được biết thì dầu này từ tàu Hà An 01 bị đắm ngoài phao số 0, gió Đông Bắc thổi tạt vào trong ven biển này. Lưới chài ở đây bây giờ dầu vào là không có cá nữa, người ta cũng bỏ hết rồi. Con cá bà con bắt lên ăn cũng đã hơi dầu rồi, người ta cũng không ăn nữa", ông Đặng Văn Cầm, người dân nuôi ngao cho biết.

Số lượng ngao chết đang giảm dần, nhưng số ngao còn sống cũng không thể khai thác

nguyễn bắc

"Nuôi con ngao này cũng có nhiều cái dịch bệnh nhưng không bao giờ nó chết nhiều và sốc như thế này. Về nước mặn hay thời tiết nóng nó cũng chỉ chết ít thôi, vài chục mét vuông. Hiện tại ở bãi 63 hecta này, tàu đang khai khác thì lái buôn nói tôi là ngao của anh đang chết trắng hết trên mặt, chưa biết chết kiểu gì. Thế là tôi cho anh em luộc thử thì nó hơi dầu. Dậm chân xuống nước thì nó có váng dày đặc dầu. Thế là con ngao nó chết hàng loạt. Đến bây giờ thiệt hại so với đang nuôi thương phẩm là 400 triệu mỗi hecta, tổng số nhà tôi là 63 hecta, thiệt hại khoảng 25 tỉ đồng", ông Nguyễn Thế Luyện, một người dân nuôi ngao khác chia sẻ.

Không chỉ có váng dầu, nhiều khoảng cát trên bãi nuôi ngao đã bị nhuộm đen, chia thành hai lớp đất cát khác màu. Những khu vực bị ảnh hưởng, ngao chết trắng. Một số thương lái đến mua ngao cũng phải lắc đầu ngao ngán vì mùi dầu đã ngấm vào ngao, không thể ăn được.

Thiệt hại của bà con nuôi ngao ven biển H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình lên đến hàng ngàn tấn ngao

nguyễn bắc

"Chúng tôi là chính quyền địa phương cũng tuyên truyền vận động ổn định tư tưởng trong nhân dân, không hoang mang, hết sức bình tĩnh, đề nghị UBND huyện các cơ quan chức năng và được sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo huyện, đề nghị Sở NN & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường về lấy mẫu đất, mẫu nước, mẫu ngao xét nghiệm tìm nguyên nhân để có kết luận chính thức. Đối với kết luận thì bây giờ vẫn đang chờ", ông Đặng Ngọc Khôi, Chủ tịch UBND xã Thái Đô cho biết.

Xã Thái Đô, huyện Thái Thụy hiện có 106 hộ nuôi ngao với tổng diện tích nuôi là hơn 1.000 hecta, trong đó diện tích trong quy hoạch là 400 hecta. Theo UBND xã Thái Đô, diện tích nuôi bị ảnh hưởng nặng nề là hơn 500 hecta, hàng nghìn tấn ngao thương phẩm, ngao giống đã bị thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.