Ngao chết hàng loạt ở Thái Bình: Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc khảo sát

Cù Hiền
Cù Hiền
17/09/2022 11:18 GMT+7

Sau sự cố tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm tại vùng biển thuộc H.Thái Thụy (tỉnh Thái Bình ) trưa 8.9 vừa qua khiến ngao chết hàng loạt , Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN-MT) đã làm việc với tỉnh Thái Bình.

Sau khi thông tin về sự cố tàu chở dầu bị chìm khiến nhiều héc ta ngao của người dân bị chết hàng loạt gây ảnh hưởng đến môi trường biển tại xã Thái Đô (H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Bộ TN-MT đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giao Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo tổ chức đoàn công tác làm việc và khảo sát tại tỉnh Thái Bình vào ngày hôm qua (16.9).

Ngao chết trắng bãi sau sự cố tàu chở dầu Hà An 01 bị chìm

ctv

Cụ thể, đoàn làm việc đã trao đổi, nắm bắt thông tin sự việc, hoạt động chỉ đạo ứng phó, khắc phục sự cố của địa phương. Bên cạnh đó đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực biển nơi xảy ra sự cố và lấy mẫu phân tích để đánh giá chất lượng môi trường biển sau sự cố.

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 8.9, tàu Hà An 01, chở 1.077 tấn dầu D.O đang nằm neo, chờ thủy triều vào luồng cảng Diêm Điền (H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) nhưng do mưa giông, sóng lớn nên nước tràn vào hầm mũi, khiến tàu bị chìm, dầu tràn ra môi trường.

Ngao chết trắng bãi hàng trăm hecta, người Thái Bình ngậm ngùi mất tiền tỉ

Đến đêm 11.9 tàu được lực lượng chức năng trục vớt thành công.

Tuy nhiên, sau đó hàng loạt hộ dân thuộc địa phận xã Thái Đô, H.Thái Thụy (Thái Bình) phát hiện số ngao nuôi trên bãi bất ngờ chết hàng loạt. Theo người dân, nguyên nhân ngao chết là do sốc dầu.

Trong các ngày 10 và ngày 13.9, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình đã thực hiện lấy các mẫu xét nghiệm tại khu vực ngao chết để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, hôm nay (17.9), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình sẽ có kết quả xét nghiệm các mẫu lấy trên khu vực ngao bị chết trên địa bàn H.Thái Thụy và H.Tiền Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.