'Ngành hồ tiêu phát triển khác thường'

08/05/2015 17:24 GMT+7

(TNO) Đó là nhận định của ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA) tại hội nghị sáng nay 8.5. Theo ông Nam, chủ trương của Nhà nước luôn kêu gọi liên kết sản xuất lớn, gắn kết nông dân và doanh nghiệp nhưng riêng ngành hồ tiêu thì nông dân không thích doanh nghiệp đến tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

(TNO) Đó là nhận định của ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA) tại hội nghị sáng nay 8.5. Theo ông Nam, chủ trương của Nhà nước luôn kêu gọi liên kết sản xuất lớn, gắn kết nông dân và doanh nghiệp nhưng riêng ngành hồ tiêu thì nông dân không thích doanh nghiệp đến tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

“Ngành hồ tiêu phát triển khác thường”Diện tích hồ tiêu đang phát triển nóng
Khi làm đúng quy trình thì giá mua cao, nhưng sản lượng lại sụt giảm, do đó nông dân muốn tự sản xuất theo ý mình để có sản lượng cao hơn.
Do thu nhập từ hồ tiêu hiện nay cao nhất trong tất cả các loại cây trồng nên nông dân tự ý mở rộng diện tích. Ước tính trong những tháng đầu năm 2015, diện tích hồ tiêu VN đã tăng gần gấp đôi so với quy hoạch, và vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có thêm 1.882 ha trồng mới, Bình Phước có thêm 1.533 ha. Do phát triển tự phát nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang rất nóng, nhiều quy định về dư lượng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên hồ tiêu của các nước nhập khẩu đã bắt đầu có hiệu lực.
Trong 4 tháng đầu năm sản lượng tiêu xuất khẩu sang EU đã giảm gần một nửa. Năm 2015 dự báo tình hình dịch bệnh trên cây tiêu sẽ có chiều hướng nguy hiểm, đặc biệt ở những vùng trồng tiêu chuyên canh, thâm canh quá cao như Gia Lai, Đắk Nông, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.