Ngành giáo dục TP.Thủ Đức đồng lòng chống dịch

05/11/2021 21:48 GMT+7

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã đem đến bao nhiêu cảm xúc cho bản thân tôi và tôi tin rằng mùa xuân cũng sẽ về trên quê hương, luôn đem đến thanh bình, an lành cho đất nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tôi càng tin rằng sự đoàn kết dân tộc trở nên cần thiết để chiến đấu với căn bệnh không mong muốn này. Và bản thân là người trong ngành giáo dục, chúng tôi nhận rõ trách nhiệm hết sức quan trọng trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt giai đoạn khó khăn về dịch bệnh như hiện nay.

Các bạn biết không, ngành giáo dục thành phố Thủ Đức của chúng tôi đã ra sức chung tay góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh như bao ngành khác. Xin tri ân tất cả lãnh đạo, quý thầy cô đã không ngại góp phần nhỏ trong công cuộc chiến đấu với dịch bệnh. Và các bạn có biết giáo dục chúng tôi đã làm gì không? Tôi xin nêu một số công việc hết sức bình thường, thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của giáo dục thành phố Thủ Đức chúng tôi đã thực hiện.

Buổi tập huấn công tác lấy mẫu tại UBND thành phố Thủ Đức

Đầu tháng 5.2021, khi toàn xã hội bắt đầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch, học sinh tạm dừng đến trường và gấp rút kiểm tra cuối kỳ, ngành giáo dục thành phố Thủ Đức luôn chủ động, sáng tạo và hoàn thành các công việc mà Sở GD-ĐT TP.HCM đề ra. Quý thầy cô ngành giáo dục TP.HCM nói chung và giáo dục thành phố Thủ Đức nói riêng đã cố gắng hoàn thành mục tiêu năm học.

Đồng lòng chống dịch

Khi hoàn thành công tác chuyên môn xong thì lực lượng giáo dục thành phố Thủ Đức chúng tôi bắt đầu công cuộc chiến đấu phòng chống dịch Covid-19. Không ngại khó khăn, hơn 400 tình nguyện viên bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố Thủ Đức đã sẵn sàng tham gia trên các chiến trường chống dịch.

Một bộ phận không nhỏ đã được tập huấn công tác lấy mẫu cộng đồng, công tác điều phối hỗ trợ tại các điểm tiêm. Là những người chưa bao giờ có chuyên môn trong công tác phòng chống dịch nhưng giáo viên chúng tôi đã nỗ lực tập huấn tự test cho bạn, tự test bản thân để xông pha bằng những nhiệt huyết vô cùng đáng quý. Vậy là giáo viên chúng tôi đã trở thành những người không thể thiếu tại các điểm tiêm của từng địa phương.

Những tình nguyện viên ngành giáo dục đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương

Tất cả làm việc rất cực lực và tự nhủ sẽ hết sức cẩn thận để bảo vệ bản thân cũng như gia đình. Tuy nhiên dù có cố gắng cẩn thận nhưng cũng không ít các trường hợp giáo viên là F0, F1… Thật thương đúng không ạ?

Giáo dục Thủ Đức luôn ghi nhận và động viên các “chiến sĩ” thầm lặng ấy và thủ lĩnh của chúng tôi, thầy Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Thủ Đức luôn là người đồng hành cùng các bạn, luôn động viên và cảm ơn các bạn tình nguyện viên một cách kịp thời.

HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT

Một lá thư cảm ơn, đầy cảm động mà mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên của giáo dục Thủ Đức đón nhận bằng cả tấm lòng yêu thương, và nhiệt huyết ngày càng tăng thêm do có động lực và quan tâm từ các lãnh đạo. Có thể nói thủ lĩnh của chúng tôi luôn đề ra các kế hoạch, xoay chuyển mỗi kế hoạch một cách linh hoạt phù hợp với hiện tại của công tác phòng chống dịch.

Thư cảm ơn rất cảm động từ Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Thủ Đức

Không dừng ở đó, một lực lượng mới tham gia trực tổng đài của thành phố Thủ Đức đã triển khai, và giáo viên chúng tôi sẵn sàng tham gia không mệt mỏi bất kể về thời gian. Họ sẵn sàng lắng nghe các các cuộc gọi của những người dân trong mọi hoàn cảnh dù giữa đêm khuya. Họ quan niệm rằng biết đâu giữa đêm cuộc gọi đến, người dân lại cần gì đó mà mình có thể giúp đỡ nên không ngại khó khăn.

Tôi cảm thấy thương và ngưỡng mộ những tinh thần đầy trách nhiệm trong mọi tình huống, góp phần không nhỏ cho lực lượng chống dịch bệnh trong xã hội hiện nay.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức trao đổi trong buổi tập huấn trực tổng đài 18001722

Ngành giáo dục thành phố Thủ Đức đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cùng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh, chia sẻ những phần quà thiết thực đến từng giáo viên, nhân viên khó khăn. Cảm thấy ấm lòng vì luôn được sự chia sẻ, động viên từ các cấp lãnh đạo của thành phố Thủ Đức.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng GD-ĐT thành phố Thủ Đức phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cùng trao quà hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc ngành giáo dục thành phố Thủ Đức

Bên cạnh việc tham gia chống dịch, giáo viên chúng tôi tiếp tục nâng cao chuyên môn của mình song song với chống dịch Covid-19. Phòng giáo dục đã tổ chức các buổi tập huấn online nâng cao tay nghề về công nghệ thông tin giúp giáo viên có những kiến thức cơ bản trong giảng dạy trực tuyến.

Có thể nói với hơn 470 cán bộ, giáo viên cùng tham gia các buổi tập huấn vô cùng ý nghĩa, là bước đầu để giúp giáo viên chuẩn bị kiến thức, phương pháp, nội dung và lựa chọn hình thức giảng dạy trực tuyến một cách phù hợp và tốt nhất cho năm học 2021 - 2022 đầy đặc biệt này.

Các thầy, cô giảng dạy các lớp học tập huấn về nâng cao công nghệ thông tin
Một học viên rất tích cực tập huấn nhưng không quên nhiệm vụ tại các điểm tiêm vắc xin

Mùa hè là mùa mà các em học sinh thích nhất vì được vui chơi cùng gia đình, được dạo phố, được đi biển và được đi đến các khu du lịch mà mình yêu thích. Tuy nhiên mùa hè này không được vui lắm của các cô cậu học trò.

Phòng GD-ĐT thành phố Thủ Đức đã nắm bắt được tâm lý của học sinh nên đã tổ chức 2 sân chơi khá bổ ích cho học sinh rèn luyện thân thể, năng khiếu và sự sáng tạo vô cùng độc đáo.

Cuộc thi “Dance with Summer 2021“ đã thu hút hơn 300 bài dự thi của học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hãy xem các clip mà các bạn thể hiện mới thấy được năng khiếu và lòng đam mê nghệ thuật của các em. Qua đó nói lên sự tập luyện của các em vô cùng xứng đáng với các giải thưởng đáng khích lệ.

Cuộc thi “Dance with Summer 2021“ đã thu hút hơn 300 bài dự thi

Hội thi Offline clips “Bạn thích làm nghề gì?’ một lần nữa khẳng định dù dịch bệnh nhưng các em luôn ở nhà trau dồi kiến thức, niềm đam mê của mình, cách thể hiện khả năng lưu loát bằng tiếng Anh của các em thật hay về định hướng nghề yêu thích, được thể hiện qua các đoạn clip thật hay và ý nghĩa.

Có lẽ ba mẹ, thầy cô sẽ rất tự hào vì các em đã thể hiện khả năng trình bày sở thích của mình một cách lưu loát. Để hiểu rõ hơn về 2 cuộc thi này thì hãy truy cập vào trang web hoặc Facebook của Phòng GD-ĐT thành phố Thủ Đức cùng xem các bạn thể hiện nhé.

Hội thi đang diễn ra trong tháng 9.2021

Thế là mùa hè trôi qua một cách lặng lẽ, và đã bắt đầu năm học mới với đầy biến động so với năm học trước. Một lần nữa giáo viên thành phố Thủ Đức chúng tôi đã chung tay cùng giáo dục cả nước đưa con chữ đến với các em.

Một lực lượng tình nguyện viên giáo viên đã giao từng bộ sách đến với từng học sinh, không ngại mưa gió mà đến từng nhà để các em có những bộ sách tiếp bước con đường chiếm lĩnh kiến thức. Biết bao nhiêu tình cảm mà giáo viên gửi gắm đến các em, mong cho các em cùng chung sức nỗ lực học tập để đồng hành cùng lực lượng chống dịch, hy vọng ngày nào đó được nhìn các em cắp sách đến trường.

Lực lượng giáo viên mang những bộ sách đến với học sinh

Các em có hoàn cảnh khó khăn luôn được lãnh đạo và nhà trường cùng đồng hành trong những phần quà thiết thực để giúp các em vượt qua hoàn cảnh được học tập tốt hơn. Phòng Giáo dục đồng hành cùng chương trình “Trao máy tính - tặng tương lai” do Quỹ BCG Foundation (Tập đoàn Bamboo Capital) đã trao 50 laptop cho các em có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị điện tử để học trực tuyến.

Lãnh đạo Phòng giáo dục đã đến nhà và trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, từng đơn vị nhà trường đã chủ động thực hiện theo công văn chỉ đạo của Phòng giáo dục về thực hiện “Chương trình ATM thiết bị điện tử cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Tôi được biết Trường THCS Trường Thạnh đã huy động được hơn 80 triệu đồng để mua máy tính trao tặng cho các em; Trường THCS Hiệp Bình trao tặng thiết bị học online cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Và các đơn vị khác đã sáng tạo chủ động liên hệ trao gửi, cho mượn thiết bị học tập… rất sáng tạo và đầy tính nhân văn.

Và còn rất nhiều đơn vị đã cùng nhau vận động nhà hảo tâm, phụ huynh cùng trao gửi, cho mượn máy tính, mua điện thoại thông minh để cho các em học tập. Thật là trân quý những tấm lòng như vậy.

Bước qua tháng 9, như mọi năm các em học sinh sẽ hớn hở đến trường, được gặp bạn bè, thầy cô. Giáo viên sẽ gặp được mấy chục đứa con của mình, thế nhưng năm nay rất đặc biệt. Cô và trò chỉ gặp nhau trong các tiết học trực tuyến.

Và giáo viên luôn chủ động sáng tạo để gặp gỡ tất cả học sinh của mình, các lớp học trực tuyến đã diễn ra một cách linh động dễ thương. Các buổi họp phụ huynh cũng rất đa dạng, diễn ra một cách đồng thuận giữa cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Họ hiểu rằng đây là giai đoạn cần đoàn kết giúp đỡ để học sinh có một môi trường học tập một cách tốt nhất.

Một giáo viên thật đáng yêu chào đón các bạn nhỏ cùng phụ huynh lớp 2.7

Bản thân tôi là một phụ huynh cũng hiểu rõ những khó khăn mà giáo viên đang giảng dạy trực tuyến như thế nào. Xin gửi một lời tri ân cảm ơn thầy cô đã không ngại khó khăn trong công tác phòng chống dịch và một lời chia sẻ để cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Giáo dục thành phố Thủ Đức chúng tôi dù mới thành lập nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác “Trồng người”, và luôn nỗ lực hòa mình trong công cuộc chiến đấu với dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Xin cảm ơn tất cả các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, cám ơn những đóng góp thầm lặng của các lực lượng mà bản thân tôi chưa được tiếp cận. Xin trân quý tất cả! Hy vọng một ngày tươi sáng, không còn dịch bệnh sẽ đến trên quê hương Việt Nam và an lành trên toàn thế giới.

HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.