Ngành dệt may Việt Nam thiệt hại khoảng 11.000 tỉ đồng vì dịch bệnh

02/05/2020 07:31 GMT+7

Theo Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex), trong quý 1/2020 tình trạng hủy đơn hàng, giãn đơn hàng đối với doanh nghiệp ngành dệt may rất nghiêm trọng.

Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã bị giảm doanh thu 20% trong quý đầu năm nay; thời gian mở LC cũng kéo dài, trước kia là 60 ngày thì nay là 120 ngày. Bên cạnh đó, nhiều đơn hàng giao trong tháng 3 đều bị lùi xuống tháng 4, tháng 5.
Nhiều doanh nghiệp may xuất khẩu giờ chỉ hoạt động trong trạng thái cầm cự trong tháng 4, còn đến tháng 5 hoàn toàn chưa có đơn hàng mới. Với tình hình trên, Vinatex ước tính nhanh thiệt hại đối với toàn ngành dệt may nếu dịch bệnh kết thúc vào cuối tháng 5, phục hồi từ tháng 6 là xấp xỉ 11.000 tỉ đồng.
Kết thúc quý 1, kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước đạt 8,4 tỉ USD, giảm 2,02% so với cùng kỳ 2019. Thực tế các thị trường EU, Mỹ mới có chủ trương đóng cửa từ giữa tháng 3 nên quý đầu năm vẫn chưa thể hiện các khó khăn.
Dự kiến quý 2 sẽ là quý có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sau đó giảm dần từ quý 3; sớm nhất có thể trở lại giao dịch thông thường là quý 4. Dự báo cho cả năm nay, xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam lạc quan sẽ đạt khoảng 35 tỉ USD, giảm 10% so với năm 2019, kịch bản trung bình sẽ đạt khoảng 33,5 tỉ USD và trường hợp thấp thì chỉ đạt 30 - 31 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.