Mặc dù đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý nhưng bà T.T.T. (ngụ Đà Lạt) vẫn ngang nhiên lấn chiếm khu rừng thông phòng hộ nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trên Đồi lộng gió, đầu đèo Prenn, cửa ngõ vào TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
![]() Phía trước ngôi nhà xây dựng trái phép này là phần đất rừng bị bà T. lấn chiếm trái phép
ẢNH: LÂM VIÊN |
![]() Phòng làm việc của Trưởng Ban QLR Lâm Viên chỉ cách khu rừng phòng hộ bị bà T. lấn chiếm khoảng 100 m
ẢNH: LÂM VIÊN |
Bao chiếm đất rừng xây bờ kè đổ đất
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban QLR Lâm Viên, cho biết chiều 16.11, đơn vị này đã lập biên bản kiểm tra vụ việc bà T.T.T. có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng bờ kè đá, trồng hàng trăm cây tùng và hàng cây mai anh đào trên đất rừng.
![]() Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió rồi xây bờ kè đổ đất tạo mặt bằng
ẢNH: LÂM VIÊN |
![]() Việc xây bờ kè đá và đổ đất trên đất rừng lấn chiếm
ẢNH: LÂM VIÊN |
Ban QLR Lâm Viên liên lạc qua điện thoại với bà T., mời đến hiện trường để lập biên bản. Tuy nhiên, bà T. nói... đang bận và không đến!
![]() Hàng cây Mai anh đào mới được trồng làm ranh lấn chiếm đất rừng phòng hộ
ẢNH: LÂM VIÊN |
![]() Đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm trái phép
ẢNH: LÂM VIÊN |
Tại hiện trường, phía bên ngoài bờ kè xây bằng đá được trồng 2 lớp cây tùng, bên trong bờ đá hàng trăm khối đất được đổ để làm mặt bằng và được che chắn bằng lưới nhựa đen. Một cán bộ thuộc Ban QLR Lâm Viên cho rằng đây là cách làm để “che mắt” cơ quan chức năng, do đó từ đường 3 tháng 4 nhìn lên rừng thông rất khó phát hiện.
Có không tình trạng bao che?
Như Thanh Niên đã phản ánh, gày 9.1, UBND TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 200 m2 đất ở lâu dài cho bà T. ngay lối đi chung tại rừng thông phòng hộ này, trên lối đi chung có ngôi nhà diện tích hơn 60 m2 xây dựng trái phép.
![]() Hiện trường ngôi nhà bà T. và đất rừng TK 266B thời điểm đầu tháng 7.2020
ẢNH: LÂM VIÊN |
![]() Ngôi nhà và phần đất rừng phòng hộ mới bị lấn chiếm, chụp ngày 16.11.2020
ẢNH: LÂM VIÊN |
![]() Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng xây bờ kè chắn để đổ đất
ẢNH: LÂM VIÊN |
Thế nhưng đến nay việc giải tỏa việc lấn chiếm đất rừng vẫn chưa được thực hiện, bà T. lại ngang nhiên lấn chiếm thêm 840 m2 đất rừng; tổng diện tích đất bà T lấn chiếm là 1.075 m2.
Nếu cơ quan chức năng có trách nhiệm liên quan không làm kiên quyết vụ chiếm đất rừng phòng hộ ngay tại TP.Đà Lạt này thì sẽ dẫn đến những hệ lụy về sau.
Tin liên quan
- 'Làng biệt thự' xây dựng trái phép dưới chân núi Voi
- Thu hồi sổ đỏ cấp sai trên Đồi lộng gió
- Chính quyền ở đâu mà để cả 'làng biệt thự' xây trái phép ?